Vụ thảm sát đẫm máu của phát xít Đức tại Itlay 1944

Vào ngày 23/3/1944, quân du kích Italy tại Rome đã tấn công một đơn vị cảnh sát SS của phát xít Đức khiến 33 cảnh sát thiệt mạng. Ngay ngày sau, Đức quốc xã thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu để trả thù cho những cảnh sát bị giết hại.

Một đơn vị cảnh sát SS của phát xít Đức bị quân du kích Italy tại Rome tấn công ngày 23/3/1944. Trong cuộc tấn công này, quân du kích Italy tiêu diệt được 33 cảnh sát SS của Đức quốc xã.

Trước sự việc này, trùm phát xít Hitler đã phê chuẩn việc thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu ngay ngày hôm sau để trả đũa quân du kích Italy đã tiêu diệt 33 cảnh sát SS.

Theo đó, các tướng lĩnh của Đức quốc xã triển khai kế hoạch trả đũa đẫm máu. Kế hoạch là thực hiện cuộc thảm sát nhằm vào dân thường Italy.

Theo kế hoạch, cứ mỗi cảnh sát SS Đức thiệt mạng thì sẽ có 10 người dân Italy bị giết để trả thù quân du kích.

Trước đó, phát xít Đức từng có ý định thảm sát 30 dân thường Italy cho mỗi cảnh sát SS Đức bị giết. Tuy nhiên, về sau con số 30 được điều chỉnh xuống còn 10.

Theo lệnh trả đũa của Hiler, tùy viên cảnh sát Đức, người đứng đầu Gestapo kiêm chỉ huy quân cảnh tại Rome là Obersturmbannführer Herbert Kappler phụ trách giám sát việc thực hiện cuộc thảm sát dân thường Italy.

335 dân thường Itlay bao gồm cả tù nhân chính trị và người Do Thái bị phát xít Đức bắt và đưa đến Ardeatina Caves - mỏ đá bỏ hoang ở ngoại ô phía đông nam Rome.

Do sơ suất của lính Đức mà số dân thường được đưa tới để thảm sát thừa 5 người so với yêu cầu của Hitler. Dù thừa số người so với dự định nhưng phát xít Đức quyết định thảm sát toàn bộ một cách tàn khốc.

Các sĩ quan phát xít Đức đưa 335 dân thường vào mỏ đá bỏ hoang, bắt họ quỳ xuống rồi nã súng vào đầu. Các nạn nhân bị Đức quốc xã sát hại một cách tàn độc dù không gây ra bất cứ tội ác nào.

Thi thể của họ còn bị phát xít Đức chất thành đống cao và bị chôn vùi trong lớp đất đá nhằm che giấu tội ác đã gây ra. Xác các nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát đẫm máu trên được phát hiện sau khi quân đồng minh giải phóng thủ đô Rome ngày 4/6/1944.

Mời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Zchor)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vu-tham-sat-dam-mau-cua-phat-xit-duc-tai-itlay-1944-1100833.html