Vụ thảm sát hàng loạt hé lộ số phận nghiệt ngã của lao động nữ nhập cư

Vừa qua, Tòa án Nicosie của Cộng hòa Síp đã tuyên án 7 năm tù giam đối với tên Nicos Metaxas với tội danh giết người hàng loạt. Điều đáng nói, các nạn nhân của kẻ giết người này đều là lao động nhập cư ở Síp. Vụ việc đã gây ra cuộc khủng hoảng trong ngành tư pháp của Síp cũng như gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với lao động nhập cư, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em…

Sierra Granze Seucalliuc là một cô bé 6 tuổi người Philippines. Ngày 12-6 vừa qua, nhà chức trách phát hiện thi thể của Sierra được cuộn trong một tấm ga và bị buộc chặt vào khối xi măng lớn dưới lòng hồ Memi ở độ sâu 6m, cách biên giới giữa Síp và Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 15km. Cô bé người Philippines này là nạn nhân cuối cùng trong số 7 người bị tên Nicos Metaxas sát hại và được các nhà điều tra tìm thấy.

Theo Tòa án Nicosie, tên Nicos Metaxas 35 tuổi, bắt đầu phạm tội khoảng giữa tháng 9-2016 đến giữa năm 2018. Mục tiêu mà tên này nhắm vào là các nữ lao động người nước ngoài và con của họ. Nạn nhân đầu tiên của tên Nicos Metaxas được một khách du lịch người Đức phát hiện vào ngày 14-4-2019 trong lúc người này đang chụp ảnh ở một mỏ khai thác kim loại gần Mitsero. Đó là thi thể của bà Mary Rose Tiburcio, 38 tuổi, mẹ của bé Sierra Granze Seucalliuc. Bà Mary Rose Tiburcio được xác định bị bóp cổ cho đến chết trước khi bị ném xuống giếng sâu.

 Lực lượng chức năng chuyển thi thể một trong những nạn nhân mà tên Nicos Metaxas sát hại. Ảnh: liberation.fr.

Lực lượng chức năng chuyển thi thể một trong những nạn nhân mà tên Nicos Metaxas sát hại. Ảnh: liberation.fr.

Một tuần sau khi vớt thi thể của bà Mary Rose Tiburcio, cũng tại chiếc giếng này, nhà chức trách phát hiện thi thể nạn nhân thứ hai. Đó là cô Arian Palanas Lozano, 28 tuổi, người Philippines. Vài ngày sau, thi thể cô Asmita Khadka Bista, 30 tuổi, cũng được tìm thấy trong tình trạng chết do bị bóp cổ.

Sau khi bị bắt, Nicos Metaxas thú nhận với cơ quan điều tra rằng, kể từ tháng 9-2016, y đã sát hại tổng cộng 7 người bằng cách bóp cổ cho tới chết. Tuy nhiên, tên này nhất quyết không chịu khai động cơ giết người. Trước những chứng cứ rõ ràng, cuối tháng 6 vừa qua, tòa Nicosie đã tuyên án 7 năm tù giam đối với tên Nicos Metaxas với tội danh giết người có chủ đích. Ở một hòn đảo du lịch có tỷ lệ tội phạm thấp như Síp, đây là lần đầu tiên xảy ra vụ thảm sát hàng loạt nghiêm trọng như vậy và thủ phạm phải nhận bản án nặng nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, bản án 7 năm tù được cho là còn nhẹ so với tội ác mà tên Nicos Metaxas gây ra đối với các nạn nhân và gia đình họ. Nhiều người có mặt tại phiên tòa cũng bày tỏ bức xúc trước sự vào cuộc chậm trễ của cơ quan chức năng. Bà Maria Mappouridou, một nhà hoạt động xã hội ở Síp cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành các cuộc tìm kiếm sau khi nhận được thông tin một phụ nữ người Romania cùng con gái mất tích hồi tháng 9-2016. Tuy nhiên, do nạn nhân là người lao động nhập cư nên sự vào cuộc của cơ quan chức năng rất chậm trễ. Trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Síp để phản đối sự thờ ơ của cảnh sát trước vụ mất tích của hàng loạt phụ nữ. Đó cũng là lý do khiến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Síp Ionas Nicolaou, Giám đốc Cảnh sát quốc gia Zacharias Chrysostomou mất chức.

Để xoa dịu dư luận, Chính phủ Síp đã nhận trách nhiệm tổ chức tang lễ cho bé Sierra Granze Seucalliuc cùng với mẹ của em và 5 nạn nhân khác. Đó coi như một sự an ủi nhỏ nhoi với gia đình nạn nhân.

Theo tờ Liberation, vụ giết người hàng loạt trên đã hé lộ cuộc sống khốn khó của những nữ lao động nhập cư ở Síp, một quốc gia châu Âu nhỏ bé chỉ có 860.000 dân, trong đó 20% dân số là người nhập cư. Ông Doros Polykarpou, Giám đốc Tổ chức phi chính phủ Kisa cho biết, có nhiều phụ nữ nhập cư từ Philippines, Sri Lanka, Ấn Độ… đến Síp để tìm kiếm cơ hội việc làm, song chính họ lại trở thành nô lệ thời hiện đại. Theo ông Doros Polykarpou, vụ giết người hàng loạt vừa xảy ra ở Síp là hồi chuông cảnh tỉnh cho những lao động nhập cư cần phải cảnh giác trước những kẻ máu lạnh như Nicos Metaxas, đồng thời kêu gọi chính quyền có những biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn chặn tội ác của kẻ sát nhân.

VŨ PHƯƠNG LINH (dịch)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/vu-tham-sat-hang-loat-he-lo-so-phan-nghiet-nga-cua-lao-dong-nu-nhap-cu-582113