Vụ thảm sát ở Bình Dương: Tên sát nhân nhập viện điều trị vì 'sức khỏe và tinh thần không ổn định'

Kẻ giết chết ba bà cháu đang phải điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án "Giết người" đối với nghi phạm Trần Trọng Luận (34 tuổi, quê ở Bình Dương). Đối tượng này đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Được biết, sau khi gây án, nghi phạm Trần Trọng Luận đã uống thuốc cảm tự tử nhưng không thành. Đại diện công an tỉnh Bình Dương cho biết: "Sức khỏe và tinh thần của anh ta hiện không ổn định, đang được điều trị dưới sự theo dõi của công an".

Theo kết quả điều tra, Trần Trọng Luận bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Kiểm tra ban đầu cho thấy Luận âm tính với ma túy. Nguyên nhân dẫn tới vụ thảm án bước đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Đối tượng đang phải điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Đối tượng đang phải điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Trước đó, cơ quan công an cũng ra biên bản thông báo kết quả điều tra vụ án, vào khoảng 7 giờ ngày 24/4 chị Trần Minh Phương (32 tuổi) là con gái bà Cúc đi làm ca đêm từ một công ty tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore về đến nhà thuộc tổ 5, khu phố Tân Ba, Thải Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Sau đó chị Phương sang nhà bà Cúc để tìm con gái là cháu Bảo Trân do Trân được chị Phương gửi cho bà Cúc trông nom. Khi sang nhà bà Cúc, chị Phương thấy cửa cổng mở, cửa nhà chính phía trước và bên hông khóa ngoài, cửa nhà bếp chốt trong.

Nhìn vào bên trong qua khe cửa sổ, chị Phương thấy con mình là cháu Bảo Trân đang nằm sấp dưới nền nhà, bên cạnh có máu nên người mẹ liền hô hoán kêu cứu.

Diễn biến vụ thảm sát 3 người chết bằng 47 nhát dao ở Bình Dương

Những người láng giềng gần nhà bị hại gồm anh Cổ Kim L. (SN 1964), vợ là Lã Thị Ngọc B. (SN 1969), anh Phan Công D. và Trần Thị Ngọc T. chạy qua. Lúc này anh D. cùng người dân gần hiện trường dùng xà beng cạy cửa vào trong thì nhìn thấy Nguyễn Thị Bảo Trân đã chết ở nhà bên hông, Trần Thị Quỳnh Nhi nằm chết ở hành lang, bà Đào Thị Thu Cúc nằm chết trong buồng ngủ.

Sự việc được báo cho cơ quan Công an phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Lập tức Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

DT (Tông hợp)
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/tham-sat-o-binh-duong-ten-sat-nhan-nhap-vien-tri-tam-than-n-182321.html