Vụ thảm sát ở Pittsburgh (Mỹ): 11 người thiệt mạng, 6 người bị thương

Một kẻ sát nhân đang phải đối mặt với 29 cáo buộc liên bang vì những tội ác bạo lực kinh hoàng của mình. Nghi phạm này đã xả súng vào một lễ hội đặt tên trẻ em tại một nhà thờ của người Do Thái ở thành phố Pittsburgh (Mỹ) hôm cuối tuần qua, khiến 11 người thiệt mạng và làm bị thương 6 người khác.

Người dân Squirrel Hill thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát. (Nguồn: Guardian).

Đây được xem là vụ tấn công mang tư tưởng bài Do Thái đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ. Nghi phạm xả súng được xác nhận là Robert Bowers, 46 tuổi, kẻ đã hét lên “Tất cả người Do Thái phải chết” trước khi lao vào nhà thờ “Tree of Life”, nơi mà hàng chục người đang tụ họp trong buổi lễ Sabbath.

Bị bắt giữ sau cuộc đọ súng với cảnh sát, nghi phạm đã được chuyển tới bệnh viện. Giới công tố Mỹ đã cáo buộc kẻ này 29 tội danh liên bang, liên quan đến tội ác bạo lực và tấn công có vũ trang, trong đó có 11 tội danh sử dụng vũ trang để giết người và 11 tội danh cản trở hoạt động tôn giáo, gây chết người.

Sau khi sự việc xảy ra, hôm 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi đây là “hành động giết người hàng loạt đồi bại”. “Vụ tấn công đòn công kích nhằm vào tất cả chúng ta. Chúng ta cần chung vai với những người anh em Do Thái để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và triệt phá lực lượng thù hận”- ông Trump tuyên bố trong sự kiện vận động ở Illinois.

Stephen Weiss, 60 tuổi, một thành viên của giáo đoàn Do Thái, kể lại rằng ông nghe thấy hàng chục phát bắn đến từ phía hành lang trước của nhà thờ. “Lúc đang cử hành nghi lễ trong nhà thờ thì chúng tôi nghe thấy một tiếng động lớn”- ông Weiss nói với tờ Tribune-Review. “Tôi nhận ra rằng đó là tiếng súng”.

Chính quyền cho hay Bowers mang theo một khẩu súng trường tấn công và ít nhất 3 khẩu súng ngắn khi thực hiện vụ tấn công.

“Không thể để những thứ xấu xa làm thay đổi cuộc sống”

Vụ tấn công ở Pittsburgh xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang chứng kiến làn sóng bài Do Thái tăng cao. Tỷ lệ các vụ tấn công liên quan tới bài Do Thái đã tăng 57% trong khoảng năm 2016-2017, từ 1.267 vụ lên 1.986 vụ - theo Liên đoàn chống phỉ báng (ADL), nhóm nhân quyền chuyên theo dõi chủ nghĩa bài Do Thái ở Mỹ.

ADL cho hay, họ tin rằng vụ việc xảy ra ở Pittsburgh là vụ tấn công bài Do Thái đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nghi phạm Bowers, người mà FBI cho rằng chưa từng có tiền sự và chưa từng bị liệt vào dạng cần theo dõi, dường như là tác giả của hàng loạt bài viết trực tuyến có tư tưởng bài Do Thái đăng tải trên website có tên Gab.com - trang tin thường xuyên đăng tải các bài viết về thuyết âm mưu.

Vụ tấn công hồi cuối tuần qua còn xuất hiện trong bối cảnh nước Mỹ đang trong tình trạng căng thẳng - chỉ một ngày sau khi một người ủng hộ Tổng thống Trump bị bắt giữ vì gửi thư có chứa bom đến một loạt chính trị gia kỳ cựu của đảng Dân chủ, dấy lên làn sóng quan ngại trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6/11 tới. Tuy nhiên, nói như ông Trump, “Chúng ta không thể để những thứ xấu xa làm thay đổi cuộc sống”.

“Chúng ta cần đoàn kết”

Vụ tấn công ở Pittsburgh ngay lập tức thu hút những lời chỉ trích và thông điệp đoàn kết từ giới lãnh đạo thế giới, trong đó Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông cảm thấy “trái tim tan nát và đau buồn”. “Chúng tôi luôn sát cánh cùng người dân Mỹ trước tình trạng bạo lực bài Do Thái này”- ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Đức Angela Merkel thì lên án vụ tấn công trên là hành động “thù hận bài Do Thái mù quáng”, nói rằng: “Tất cả chúng ta cần phải đứng lên chống chủ nghĩa bài Do Thái, ở mọi nơi”.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres thì kêu gọi thành lập một mặt trận thống nhất nhằm chống lại “các thế lực bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, chứng sợ người Hồi giáo và nhiều hình thức thù hận, phân biệt và chứng sợ hãi khác đang gia tăng trên khắp thế giới”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cực lực lên án vụ tấn công, trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân.

Nhà thờ “Tree of Light” là một giáo đoàn Do Thái được thành lập cách đây hơn 150 năm, nằm ở khu vực Squirrel Hill. Đây là khu vực lịch sử vì từng là trung tâm cộng đồng người Do Thái ở Pittsburgh.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/vu-tham-sat-o-pittsburgh-my-11-nguoi-thiet-mang-6-nguoi-bi-thuong-tintuc421141