Vụ 'than tặc' ở TP Uông Bí: Xem xét kỷ luật nhiều 'sếp' địa phương

Loạt 'quan phường' ở thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đang bị xem xét xử lý vì liên quan đến vụ hơn 800 tấn than trái phép vừa bị Công an tỉnh bắt giữ trên địa bàn.

Kỳ họp 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Kỳ họp 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã phát hiện và bắt giữ 807,53 tấn than, sản phẩm ngoài than tại khu vực bến, bãi của Công ty TNHH MTV Minh Ngọc Thắng, nằm trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Uông Bí mà không được các cơ quan chức năng của thành phố Uông Bí trực tiếp là phường Quang Trung phát hiện, xử lý.

Được biết, Công ty TNHH MTV Minh Ngọc Thắng kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Uông Bí, người đại diện pháp luật là bà Đỗ Thị Thanh Hậu, Giám đốc.

Trước những sai phạm trên, ngày 20/12, tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Công an phường và làm rõ trách nhiệm có hình thức kỷ luật đối với Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực, cán bộ địa chính, cảnh sát phụ trách khu vực phường Quang Trung.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số đảng viên Đảng ủy phường Quang Trung, thành phố Uông Bí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn theo Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và qua thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ông Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung; ông Nguyễn Phúc Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung; ông Nguyễn Vũ Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Quang Trung, thành phố Uông Bí đã có khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.

Vi phạm, khuyết điểm của các ông Nguyễn Trung Hải, ông Nguyễn Phúc Quảng, ông Nguyễn Vũ Đông gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, cá nhân đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với: ông Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung; ông Nguyễn Phúc Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quang Trung; ông Nguyễn Vũ Đông, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Quang Trung, TP Uông Bí. Đồng thời, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xem xét có hình thức kỷ luật đối với Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực, cán bộ địa chính, cảnh sát phụ trách khu vực.

Khánh An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/vu-than-tac-o-tp-uong-bi-xem-xet-ky-luat-nhieu-sep-dia-phuong-80394.html