Vụ thanh niên 25 tuổi bị đâm chết khi đi đòi nợ: Một đối tượng ra đầu thú

Anh T. đi với Thảo để đòi Trung 5 triệu đồng nhưng dẫn tới cự cãi rồi đánh nhau.

Ngày 13/1, Công an TPHCM đang tạm giữ Hoa Hiếu Trung (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh N.V.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, Trung có nợ tiền của Huỳnh Phương Thảo (37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 5 triệu đồng. Ngày 11/1, Thảo rủ anh T. đi tới nhà Trung ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để đòi nợ nhưng không gặp. Sau đó, Thảo có điện thoại cho Trung thì cự cãi và thách thức nhau.

Tối cùng ngày, Thảo chở theo anh T. đi xe máy tới khu vực ấp 5 thì gặp Trung cùng một số người bạn của Trung. Thảo và Trung nói chuyện về số nợ thì cự cãi.

Lúc này, Thảo bị một người trong nhóm Trung dùng cây đánh nên lái xe bỏ chạy. Riêng anh T. bị Trung và nhóm bạn dùng hung khí tấn công vào người bị trọng thương nằm gục.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường.

Gây án xong, Trung cùng nhóm bạn tẩu thoát. Nam thanh niên 25 tuổi được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét.

Ngày 12/1, Trung biết không thoát tội nên tới công an đầu thú và có khai báo như trên.

Hạo Nam

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/vu-thanh-nien-25-tuoi-bi-dam-chet-khi-di-doi-no-mot-doi-tuong-ra-dau-thu-80930.html