Vụ thanh niên hỗn chiến sau bữa tiệc tiễn bạn đi bộ đội: Nạn nhân bị vạ lây?

Nạn nhân không nằm trong 2 nhóm thanh niên được mời đi ăn tiệc. Theo một số thông tin, có thể người này đã bị vạ lây trong cuộc hỗn chiến.

Ngày 20/2, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong buổi tiệc tiễn bạn đi bộ đội, hiện vẫn đang được đơn vị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa tóm tắt nội dung sự việc. Tối 17/2, anh Nguyễn Đình Quý (19 tuổi), trú thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, tổ chức buổi tiệc tiễn em trai đi bộ đội. Tất cả những người được mời đều là người thân, bạn bè của Quý. Sau khi tiệc tan, bạn của Quý ra về. Trên đường về, bạn bè của Quý bất ngờ chia thành 2 nhóm, xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Đỉnh điểm, họ xông vào đánh nhau.

Nạn nhân H. đã hồi tỉnh, nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Nạn nhân H. đã hồi tỉnh, nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Trong lúc hỗn chiến, anh Chu Văn H. (26 tuổi), trú thôn Phước Sơn bị thương. Theo bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang, bệnh nhân bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe rất yếu. Ngoài chấn thương sọ não nghiêm trọng, trên lưng anh H. có nhiều vết bầm tím do bị đánh và một vết chém dài ở chân trái.

Ngày 20/2, PV đã tiếp xúc với nhiều người dân địa phương. Nhắc lại câu chuyện, nhiều người vẫn chưa thôi rùng mình. Theo họ, 2 nhóm thanh niên thuộc 2 thôn Phước Sơn và thôn Nam Thành (xã Hòa Phong). Vừa la hét đánh nhau, nhóm thanh niên còn nẹt pô xe ầm ĩ khiến làng xóm tức giận.

"Thanh niên 2 thôn đánh nhau, rồi bỏ chạy toán loạn. Nghe đâu, cháu H. vừa chạy xe máy từ nhà ra thì bị đánh gục", một người dân nói.

Chị Chu Thị H. (SN 1992) chị của nạn nhân bức xúc cho biết thêm rằng, hành vi của nhóm thanh niên kia quá tàn nhẫn. Thấy em trai bị đánh, một số người thân của gia đình H. đã liều mình lao vào can ngăn nếu không thì hậu quả đã quá nặng nề.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đình Quý - chủ nhân bữa tiệc - cho biết, anh rất bất ngờ trước việc anh H. bị đánh. “Trong buổi tiệc tại gia đình không xảy ra xô xát giữa các bạn được mời tham dự. Khi tan tiệc được một lúc, tôi có nghe người dân nói sau cuộc nhậu tại gia đình nhóm bạn của mình đã gây gổ đánh nhau. Điều khiến tôi không hiểu là nguyên nhân tại sao anh H. lại bị đánh, trong buổi tiệc anh ấy không tham dự”, anh Quý nói.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-thanh-nien-hon-chien-sau-bua-tiec-tien-ban-di-bo-doi-nan-nhan-bi-va-lay-a422817.html