Vụ thầy giáo dâm ô học sinh lớp 8: Thêm nhiều tình tiết mới

Hồ Trọng Đăng là giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vừa bị khởi tố về hành vi dâm ô với một học sinh lớp 8.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Trọng Đăng (32 tuổi, trú tại: thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi “dâm ô với trẻ em”. Đăng là giáo viên Tổng phụ trách đội, Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan.

Đối tượng Đăng tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Đăng tại cơ quan điều tra.

Trước đó Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 21/12 Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã tạm giữ Hồ Trọng Đăng (SN 1983, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi hiếp dâm em N.T.L (học sinh lớp 8, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ). Đối tượng Đăng là giáo viên Tổng phụ trách đội tại Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ.

Trường THCS Phan Bội Châu nơi thầy Đăng công tác.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 19/12, sau khi hỏi đường đến bệnh viện, gã thầy giáo này ngỏ ý chở em L. đi cùng. Sau đó đối tượng chở em L đến một bãi đất trống phía sau bệnh viện, dùng vũ lực đe dọa để thực hiện hành vi đồi bại. Khi Đăng chở em L về nhà thì bị gia đình giữ lại, báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra Đăng đã thừa nhận hành vi hãm hiếp em L.

Nguyễn Chính – Thiên An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/vu-thay-giao-dam-o-hoc-sinh-lop-8-them-nhieu-tinh-tiet-moi-63374.html