Vụ thầy giáo đẩy cô giáo ra khỏi lớp: Tạm thu hồi quyết định kỷ luật đảng viên đối với cô Hồ Thị Tâm

Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế đã lập đoàn tiến hành thanh tra trường này nhưng đến nay kết quả của việc thanh tra, kiểm tra vẫn chưa được công bố.

Trưa 7-2, thông tin từ Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, Chi bộ vừa triệu tập cuộc họp và bỏ phiếu thống nhất tạm thu hồi kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với bà Hồ Thị Tâm, đảng viên trong Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng và là giáo viên đang giảng dạy tại trường.

Lý do tạm thu hồi quyết định kỷ luật là để bổ sung một số văn bản cũng như quy trình theo đúng quy định của Đảng trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế.

Cô giáo Hồ Thị Tâm bị đồng nghiệp to tiếng, đẩy ra khỏi lớp 10A9

Cô giáo Hồ Thị Tâm bị đồng nghiệp to tiếng, đẩy ra khỏi lớp 10A9

Trước đó, vào ngày 2-2, ông Ngô Văn Thức, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng ký quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Hồ Thị Tâm với hình thức khiển trách.

Nguyên nhân được đưa ra là do cô giáo này đã vi phạm nhiều điều đảng viên không được làm như: loan truyền thông tin không đúng sự thật, vi phạm quy chế dân chủ, không trung thực, vu khống…

Như Báo SGGP thông tin, vào cuối tháng 10-2022, một đoạn clip dài 18 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam giáo viên to tiếng trong quá trình kéo tay, rồi đẩy một cô giáo ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của một giáo viên nữ khác và nhiều học sinh.

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo làm rõ và đến sáng 28-10, ông Ngô Đức Thức xác nhận sự việc trong clip trên xảy ra tại lớp 10A9 của nhà trường.

Sau khi nhận được báo cáo về sự việc từ Trường THPT Hai Bà Trưng, Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế đã tiến hành lập đoàn thanh tra trường này. Tuy nhiên, đến nay kết quả của việc thanh tra, kiểm tra trên vẫn chưa được công bố đến báo chí.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vu-thay-giao-day-co-giao-ra-khoi-lop-tam-thu-hoi-quyet-dinh-ky-luat-dang-vien-doi-voi-co-ho-thi-tam-post677913.html