Vụ thi thể cháy đen trong xe bán tải: Bí thư xã là người hòa đồng, dễ gần

Người dân địa phương sống gần nhà bí thư xã giết người, tạo hiện trường giả ở Đắk Nông cho biết, nghi phạm là người hòa đồng, dễ gần, đã có vợ nhưng ly thân khoảng 2 tháng nay.

Nghi phạm Đỗ Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Nghi phạm Đỗ Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Liên quan đến vụ bí thư xã giết người, tạo hiện trường giả ở Đắk Nông, ngày 11/5, cơ quan chức đang tiến hành tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Văn Minh (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra.

Trả lời báo Người Lao Động, ông Lâm Trung (hàng xóm gần nhà mẹ đẻ ông Minh tại dốc 200, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) cho biết: "Cách đây 2 tháng, ông Minh có về nhà mẹ đẻ sinh sống. Vài năm trở lại đây, ông Minh cũng thường xuyên về nhà mẹ sống do bà chỉ ở một mình. Nhiều lần tiếp xúc với ông Minh, thấy ông ấy rất hòa đồng, dễ gần nhưng không ngờ vụ việc lại xảy ra như vậy".

Theo ông Trung, ông Minh đã có vợ nhưng hai vợ chồng ly thân khoảng 2 tháng nay, hiện vợ và hai người con của ông Minh đang sinh sống tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà.

Ông Minh đã làm cán bộ nhiều năm tại xã Tân Hà. Chính vì vậy, người dân tại địa phương cũng không lạ gì ông Minh. Họ cho biết cũng đã thương xót khi gia đình tổ chức tang lễ cho ông khi hay tin ông đột ngột qua đời.

Người dân cũng cho biết, từ ngày ông Minh được phân công giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, ông đã sử dụng chiếc xe bán tải mang BKS: 51C-715.70 sáng đi làm chiều về. Những ngày cuối tuần thì thường qua Đắk Nông để làm vườn.

Trong sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Nho Vương (SN 1995, cháu vợ ông Minh).

Theo đó, vào sáng 4/5, người dân phát hiện 1 xe bán tải bốc cháy bên lề đường quốc lộ 28 (địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’long). Bên trong, có một thi thể ở ghế tài xế trong tình trạng chết cháy, biến dạng không thể nhận dạng.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News

Từ những thông tin thu thập được tại hiện trường, công an nhận định đây là vụ giết người, đốt xác phi tang, tạo hiện trường giả. Qua xác minh, bước đầu xác định xe ô tô bán tải BKS 51C-71570 bị cháy rụi trên là xe của Đỗ Văn Minh, được mua lại của một doanh nghiệp dưới TP.HCM.

Ông Minh có một số đất rẫy tại huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) nên cuối tuần thường đi thăm rẫy bằng ô tô. Tối 3/5, ông Minh đến rẫy của cháu mình là anh Vương được Vương nấu cơm cho ăn. Đến 5h, ngày 4/5, ông Minh đánh 2 phát vào trán anh Vương khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại anh Vương, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân lên ôtô bán tải của mình điều khiển đến địa phận bon B’Nơr (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) tông vào cột mốc bên đường rồi đốt xe tạo hiện trường mình bị tai nạn và chết trong xe bị cháy.

Sau khi gây án, ông Minh đi bộ về một nhà người dân đã gửi xe máy trước đó để bỏ trốn xuống Bình Phước.

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ nghi can Đỗ Văn Minh khi đang lẩn trốn tại địa phận tỉnh Bình Phước.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thi-the-chay-den-trong-xe-ban-tai-bi-thu-xa-la-nguoi-hoa-dong-de-gan-a322932.html