Vụ thi thể nam thanh niên tại khu đất trống: Gia cảnh xót xa của nạn nhân

Nam thanh niên tử vong tại bãi đất trống chưa lập gia đình nhưng không có nghề nghiệp gì ở địa phương. Bố mẹ cũng đã ly thân nên nạn nhân sống cùng với ông bà ngoại.

Nam thanh niên tử vong tại bãi đất trống chưa lập gia đình nhưng không có nghề nghiệp gì ở địa phương. Bố mẹ cũng đã ly thân nên nạn nhân sống cùng với ông bà ngoại.

Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện sự việc. Ảnh: Đất Việt

Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện sự việc. Ảnh: Đất Việt

Liên quan đến vụ thi thể nam thanh niên được phát hiện tại bãi đất trống, báo Đất Việt đưa tin, danh tính nạn nhân được xác định là Huỳnh Văn Hoàng (SN 1995, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).

Chia sẻ về nạn nhân, ông L.D.V. (trưởng ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa) cho hay, tại địa phương, Hoàng chưa lập gia đình và không có nghề nghiệp ổn định, đa phần Hoàng chỉ ở nhà. Bố mẹ cũng đã ly thân mỗi người một nơi nên nạn nhân sống cùng ông bà ngoại.

"Ở địa phương, Hoàng có tiếng trộm cắp. Cụ thể thanh niên này bị công an mời lên mấy lần và phạt hành chính về hành vi này", ông V. nói.

Thông tin về sự việc trước đó, báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, vào rạng sáng 4/2, người dân ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc phát hiện anh Huỳnh Văn Hoàng nằm chết cạnh xe máy dựng trên bãi đất trống ven đường nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và khám nghiệm tử thi. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện trên đầu, mặt nạn nhân có vết thương chảy nhiều máu.

Tiến hành điều tra và sáng lọc những đối tượng tình nghi, đến ngày 5/2, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự Trần Văn Lũy (53 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) để điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thi-the-nam-thanh-nien-tai-khu-dat-trong-gia-canh-bat-hao-cua-nan-nhan-a310529.html