Vụ thi thể nhà báo nổi trên sông: Tìm thấy xe máy, trích xuất camera nhận định nguyên nhân ban đầu

Qua trích xuất camera, bước đầu xác định anh Phúc có lái xe máy đến bến phà Cát Lái. Sau đó, anh Phúc có mua vé qua phà và chạy xe máy xuống cầu phao nhưng không thấy lái xe lên phà.

Qua trích xuất camera, bước đầu xác định anh Phúc có lái xe máy đến bến phà Cát Lái. Sau đó, anh Phúc có mua vé qua phà và chạy xe máy xuống cầu phao nhưng không thấy lái xe lên phà.

Dân trí đưa tin, đến gần 11h ngày 11/9, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận 2, Cảnh sát cứu hộ - cứu nạn (Cảnh sát PCCC, Công an TP. HCM) đã hoàn tất công tác trục vớt chiếc xe máy hiệu Majesty BKS 53P7-3896 dưới sông, tại khu vực bến phà Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Cơ quan chức năng xác định, đây là chiếc xe máy của nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc (SN 1975, quê Đồng Nai), nạn nhân tử vong được phát hiện trước đó nửa tháng.

Xe máy được vớt từ dưới sông lên bờ - Ảnh: Thanh Niên

Xe máy được vớt từ dưới sông lên bờ - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, ngày 11/9, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin từ Công an quận 2, TP.HCM cho biết đã tìm ra xe máy nạn nhân và có cơ sở nhận định ban đầu về nguyên nhân cái chết.

Theo đó, qua trích xuất camera xung quanh khu vực bến phà Cát Lái (quận 2), bước đầu xác định khoảng 0h đến 0h20 ngày 27/8, ông Nguyễn Vũ Tôn Phúc có lái xe máy hiệu Majesty biển số 53P7-3896 đến bến phà Cát Lái.

Sau đó, ông Phúc có mua vé qua phà và chạy xe máy xuống cầu phao nhưng không thấy lái xe lên phà. Bước đầu kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong do ngạt nước.

Cũng theo Tuổi Trẻ, từ cơ sở thu thập ban đầu, cơ quan điều tra nhận định có thể vì lý do nào đó, anh Phúc không làm chủ tay lái nên cùng xe máy rơi xuống sông (đoạn ngay cầu phao bến phà Cát Lái).

Lực lượng chức năng trục vớt xe máy của nạn nhân dưới sông thuộc khu vực bến phà Cát Lái - Ảnh: NLĐ

Trước đó, theo Người lao động, sáng 28/8, nhân viên bến phà Cát Lái phát hiện thi thể ông Phúc dưới sông nên trình báo công an. Kiểm tra trong người nạn nhân, lực lượng chức năng thấy 1 chiếc ví chứa thẻ hội viên, thẻ nhà báo của Trung tâm Truyền hình giáo dục và pháp luật, tạp chí Dạy và học ngày nay.

Trên người nạn nhân có đeo đồng hồ kim loại màu vàng, dây màu đen ở tay trái, ngón tay trái đeo một nhẫn kim loại màu vàng, trên cổ có đeo 1 dây chuyền kim loại màu trắng...

Qua khám nghiệm tử thi công an chưa phát hiện dấu vết tác động của ngoại lực.

Xác minh ban đầu cho thấy đêm 26/8, sau khi đi công tác từ Vĩnh Long về TP HCM, ông Phúc có đi ăn tối với bạn ở quận Gò Vấp. Trên đường về, xe ông Phúc bị hỏng nên gọi điện mượn bạn mang 1 triệu đồng để sửa xe. Ông Phúc sau đó điều khiển xe từ TP HCM đi qua phà Cát Lái để về Đồng Nai.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thi-the-nha-bao-noi-tren-song-tim-thay-xe-may-trich-xuat-camera-nhan-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-a292338.html