Vụ thi thể phụ nữ lõa thể trong rừng tại Ninh Thuận: Đã phát hiện nghi vấn về hung thủ

Chỉ một ngày sau khi từ Lâm Đồng về lại quê tại Ninh Thuận cùng với chồng hờ, nạn nhân bị giết. Trước đó, nạn nhân bỏ địa phương đi từ khoảng 4 năm nay... Trong khi thông tin của cơ quan chức năng sở tại nói, nạn nhân có mối quan hệ phức tạp.

Nguồn tin của Bảo vệ pháp luật, ngày 20/2, nạn nhân - chị Phạm Thị Phúc (có hai con là Nguyễn Thị T. và Nguyễn N., cùng trú tại thôn Nhị Hà 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam). Sau 4 năm đi làm ăn ở Lâm Đồng, chị Phúc có quay về quê sinh sống với chồng hờ có tên Nông Văn Thắng.

Theo người nhà và một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ án, chị Phúc và ông Thắng có dấu hiệu mâu thuẫn và cãi vã. Đáng chú ý, con trai chị Phúc là Nguyễn N. có nhận được tin nhắn của ông Thắng có nội dung kinh hoàng: “Chuẩn bị quan tài cho mẹ mày”.

Đúng như cảnh báo trong tin nhắn, sáng 21/2, người thân phát hiện thi thể chị Phúc tại khu vực rừng rẫy của ông Kiều Lãn, thuộc địa phận thôn Văn Lâm 4, xã Nhị Hà, Thuận Nam.

Giải phẫu tử thi, cho thấy, nạn nhân bị dập sọ, rách tim, nát gan. Thông tin nạn nhân bị xâm hại tình dục, các cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, chờ kết quả chính thức từ cơ quan pháp y.

Nguồn tin từ công an địa phương nói, chị Phúc có mối quan hệ phức tạp.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/vu-thi-the-phu-nu-loa-the-trong-rung-tai-ninh-thuan-da-phat-hien-nghi-van-ve-hung-thu-65703.html