Vụ thi thể trẻ sơ sinh vùi dưới gốc tre: Trưởng công an thị trấn tiết lộ thông tin chấn động

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh dưới gốc tre, trưởng Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu (Sơn La) đã thông tin 'sốc' về vụ việc.Cự Giải (T/h)

Vụ việc thi thể một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện ở bụi tre thuộc khu vực đồi Voi (thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, thương xót.

Liên quan đến vụ việc, Báo Người Đưa Tin dẫn lời ông Đào Xuân Tư, Trưởng Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã xác nhận vụ việc và cho biết diễn biến sự việc: "Sáng cùng ngày, phát hiện cô L.T. H. có nhiều dấu hiệu bất thường khi bỗng dưng thấy bụng bé lại, cái thai không còn trong bụng liền hỏi thì chị H. nói rằng bị sảy thai. Linh cảm chẳng lành, anh B.V.Tr. chạy đi tìm thì tá hỏa phát hiện một thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi dưới gốc tre. Lực lượng chức năng và viện kiểm sát có mặt đã khám nghiệm tử thi bé và xác định là bé trai nặng 3,3kg".

Cơ quan chức năng đang khiếm nghiệm thi thể - Ảnh: VietNamNet

Cơ quan chức năng đang khiếm nghiệm thi thể - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, Báo Thanh Niên online dẫn lời ông Tư cho biết thêm, chị H. trước đó đã có một đời chồng và hai người đã có con với nhau. Sau khi ly hôn, chị H. có quen và ở với anh Tr. được thời gian ngắn rồi xuống Bắc Ninh làm công nhân.

Khoảng 4 tháng gần đây, chị H. trở về nhà anh Tr. Anh Tr. phát hiện chị H. có bầu.

Trước đó, như tin đã đưa trên Dân Việt, ngày 27/12, sau khi đi làm về, anh Tr. ra sau vườn của gia đình thì phát hiện một bọc túi nilông màu đen. Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên anh Tr. đã đến kiểm tra.

Lúc mở túi nilông ra, anh Tr. tá hỏa thấy bên trong túi là một bé trai mới sinh đã tử vong. Thấy vậy, anh Tr. liền hô hào báo người thân trong gia đình, đồng thời báo lên tiểu khu.

Trao đổi trên báo này, ông Mùi Hữu Chí - Tiểu khu trưởng Bó Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu - xác nhận có vụ việc phát hiện bé trai bị bỏ rơi đã tử vong trên địa bàn: "Theo thông tin chúng tôi xác minh ban đầu, mẹ đẻ của cháu bé sơ sinh tên là L.T.H., có hộ khẩu thường trú tại xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu. H hiện đang là công nhân tại một công ty ở Bắc Ninh. Hiện, chúng tôi đã báo lên cấp trên xuống khoanh vùng hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc".

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-thi-the-tre-so-sinh-vui-duoi-goc-tre-truong-cong-an-thi-tran-tiet-lo-thong-tin-chan-dong-a257011.html