Vụ thiếu nữ 15 tuổi ở Điện Biên nghi bị anh trai sát hại: Nạn nhân phải bỏ học để phụ giúp gia đình

Vụ thiếu nữ 15 tuổi ở Điện Biên nghi bị anh trai sát hại: Nạn nhân phải bỏ học để phụ giúp gia đình

Lò Văn Biên (20 tuổi, trú bản Món, xã Quải Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) được xác định là đối tượng nghi sát hại em ruột Lò Thị C. (15 tuổi).

Theo báo Dân Việt, Lò Văn Biên là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện theo dõi tại địa phương, chưa có tiền án, tiền sự. Hoàn cảnh gia đình của Lò Văn Biên rất éo le, khó khăn. Bố Biên mất sớm, mẹ đi bước nữa. Em gái Biên là Lò Thị C. đang học dở lớp 9 nhưng vừa phải bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình.

Nghi phạm Lò Văn Biên. Ảnh: Lao động

Nghi phạm Lò Văn Biên. Ảnh: Lao động

Nguồn tin trên cho hay, một số nhân chứng là người bản Món cho biết, Biên có hỏi mượn điện thoại của C. để đi cầm đồ nhưng không được, nên đã dùng búa đập vào đầu nạn nhân, rồi dùng khăn siết cổ đến khi nạn nhân tử vong.

Diễn biến mới liên quan đến vụ việc, báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, vào trưa ngày 26/4, Lò Văn Biên đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa địa bản Đứa, xã Quài Tở. Khi bị bắt Lò Văn Biên đã tự tử. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Tuần Giáo cấp cứu, nghi phạm này đã qua cơn nguy kịch.

Hiên nay Lò Văn Biên đang bị giám sát đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuần Giáo.

Như tin tức đã đưa, trước đó vào sáng ngày 25/4, bố dượng của C. đi ăn cỗ còn mẹ đi làm ở Hải Dương. Đến trưa cùng ngày, người thân phát hiện C. tử vong trên giường ngủ trong tình trạng chăn trùm kín người, trên đầu có vết thương, vùng cổ có nhiều vết bầm tím.

Báo Đất Việt đưa tin, thời điểm phát hiện C. tử vong, anh trai nạn nhân là Lò Văn Biên bỗng dưng mất tích bí ẩn khỏi địa phương. Người thân cũng cho biết, những ngày gần đây, Biên thường có biểu hiện lạ, tính nết thay đổi, nghi do sử dụng chất kích thích.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuctin-trong-nuocvu-thieu-nu-15-tuoi-o-dien-bien-nghi-bi-anh-trai-sat-hai-nan-nhan-phai-bo-hoc-de-phu-giup-gia-dinh-a272900.html