Vụ thiếu nữ bị đánh hội đồng: Nguyên nhân vì ghen tuông

Chiều ngày 29/8, UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, cơ quan công an bước đầu đã làm rõ vụ đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là em P.T.N.M. (SN 2000, trú xã Hòa Châu, huyện Hoà Vang). Ba thiếu nữ đánh hội đồng em M. trú tại phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Được biết, cả 4 thiếu nữ này đều đã bỏ học, riêng 3 thiếu nữ đánh M. đã bỏ nhà đi từ trước khi sự việc xảy ra, khi lực lượng chức năng đến nhà xác minh các đối tượng vẫn chưa về. Hiện sức khỏe của em M. đã ổn định.

Thiếu nữ M. bị đánh hội đồng giữa đường (Ảnh cắt từ clip)

Nguyên nhân ban đầu của vụ ẩu đả được xác minh do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương.

Như Báo Cônh lý đã đưa tin trước đó, ngày 26/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ gồm 3 người lao vào hành hung một cô gái trẻ ngay giữa đường.

Bị nhóm thiếu nữ đánh đập, chửi bới và dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân chỉ biết cam chịu. Điều đáng nói, trong lúc nạn nhân bị đánh hội đồng có rất nhiều người chứng kiến nhưng không một ai vào can ngăn.

Ngay sau khi được đăng tải lên facebook, clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi mang tính chất côn đồ, ngang ngược của các thiếu nữ.

Hiện, Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục truy tìm kiếm tung tích 3 thiếu nữ đánh hội đồng em M. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tam Thanh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/vu-thieu-nu-bi-danh-hoi-dong-nguyen-nhan-vi-ghen-tuong-223940.html