Vụ Thu Đông ĐBSCL cẩn trọng mùa nước lũ

là khuyến cáo của các tỉnh đầu nguồn ĐBSCL bởi hiện nay mực nước đang lên. Khả năng mùa nước (mùa lũ) năm nay sẽ cao hơn mọi năm. Chính vì vậy cần tuân thủ lịch thời vụ và đặc biệt không sản xuất ngoài vùng đê bao để tránh thiệt hại không đáng có.

Thận trọng thời điểm xuống giống

Hiện nay Kiên Giang mới chỉ gieo sạ được 82.996/90.000 ha lúa Thu Đông (TĐ) 2017 theo kế hoạch. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương không tiếp tục xuống giống, do lo ngại nước lũ tràn về có thể gây thiệt hại. Ở một số huyện, nông dân vẫn tiếp tục xuống giống, bất chấp khuyến cáo.

Tại huyện Tân Hiệp, diện tích gieo sạ lúa TĐ đến nay đã đạt 33.902 ha, vượt khá xa so với kế hoạch của huyện đề ra (32.000 ha) và của tỉnh giao (33.000 ha). Trong đó, có không ít diện tích nông dân vừa thu hoạch lúa xong đã tiếp tục xuống giống, không có thời gian cho đất nghỉ cũng như bảo đảm thời gian cách ly ít nhất là 3 tuần.

Còn tại huyện Giồng Riềng, diện tích xuống giống lúa TĐ 2017 là 37.000 ha. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ không đạt do lúc cao điểm xuống giống gặp mưa bão liên tiếp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) Kiên Giang, diện tích của huyện Giồng Riềng đã tăng lên 32.612 ha. Tại khu vực ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh, nông dân vừa thu hoạch lúa Hè Thu xong đã vội vàng xuống giống tiếp lúa TĐ.

Tại An Giang, để có vụ TĐ bảo đảm ăn chắc, ngành nông nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp. Hiện An Giang có 450 tiểu vùng sản xuất kiểm soát lũ với tổng diện tích gần 200.000 ha. Do sự khắc nghiệt của thời tiết, lũ năm nay về sớm và cao hơn mọi năm, nên vụ TĐ năm 2017 An Giang chỉ xuống giống khoảng gần 160.000 ha. Ngành nông nghiệp tỉnh cùng với các địa phương chủ động ngay từ đầu vụ, kiểm tra khảo sát, gia cố lại hệ thống đê bao, chuẩn bị sẵn phương tiện chống ngập úng… Đồng thời, khuyến cáo nông dân xuống giống tuân thủ lịch thời vụ, tuyệt đối không xuống giống những vùng ngoài đê bao, không có đê bao chắc chắn... Đến thời điểm này, toàn tỉnh mới xuống giống được gần 30.000 ha, hiện các địa phương đã nỗ lực để hoàn thành số diện tích còn lại.

Ngoài việc lũ năm nay về sớm và cao hơn mọi năm, điều đáng lo ngại nữa là tình hình sâu bệnh; dự báo rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá xuất hiện mật độ cao.

Sở NN-PTNT TP. Cần Thơ cho biết: Vụ lúa TĐ toàn thành phố xuống giống trên 73.000 ha, đều nằm trong đê bao an toàn. Tuy nhiên, có 15 ha ở huyện Vĩnh Thạnh người dân bất chấp khuyến cáo, xuống giống ngoài đê bao nên đã bị thiệt hại do nước lũ về. Kế hoạch của người dân sẽ tiếp tục sạ lại nhưng trước sự vận động của địa phương và ngành nông nghiệp khuyến cáo nên người dân đã tạm dừng xuống giống, xả nước lũ vào ruộng lấy phù sa.

Nỗi lo dịch bệnh

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ Thực vật An Giang cho biết: Để phòng chống rầy nâu một cách hiệu quả, ngành nông nghiệp chỉ đạo nông dân xuống giống đồng loạt, tập trung né rầy, khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra ruộng lúa, phát hiện bệnh vừa chớm là có giải pháp phòng trị. Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh với 3 cấp độ để xử lý kịp thời: Thứ nhất là biện pháp phòng ngừa rầy nâu lan truyền bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, thứ hai là phòng trừ dập dịch rầy nâu bằng thuốc bảo vệ thực vật, thứ ba là tiêu hủy nguồn bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên đồng ruộng.

Rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá rất nguy hiểm, xuống giống trễ cũng bị, xuống giống sớm hơn cũng bị nên ý thức của người dân rất quan trọng. Để hạn chế rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá, phải tuân thủ khung lịch thời vụ. Vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng chương trình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm thì mới đạt hiệu quả.

Trước tình hình lũ về sớm và cao hơn năm ngoái, Cục Trồng trọt vừa đi kiểm tra lại tình hình xuống giống lúa TĐ tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp và An Giang. Tinh thần chung là với diễn biến lũ thực tế tại các địa phương, những nơi nào cảm thấy xuống giống lúa TĐ không an toàn, thì dù đã đưa vào kế hoạch sản xuất, cũng khuyến cáo nông dân không xuống giống. Các tỉnh cũng rất đồng tình và kiên quyết trong việc này.

Theo Cục trồng trọt để bảo đảm sản xuất vụ TĐ an toàn, hiệu quả và không ảnh hưởng tới vụ Đông Xuân 2017-2018, cục vẫn tiếp tục khuyến cáo bà con nông dân không xuống giống ở vùng ngoài đê bao hay đê bao không an toàn, không xuống giống trễ so với lịch thời vụ.

Hoàng Huy

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/vu-thu-dong-dbscl-can-trong-mua-nuoc-lu-d61524.html