Vụ thú rừng chết dần trong kho hải quan: Thả thú về rừng, phạt tiền nhà xe

Liên quan vụ thú rừng chết dần trong kho hải quan, cơ quan chức năng Quảng Trị vừa xử lý hành chính người vận chuyển và thả thú lại rừng.

Phạt 80 triệu đồng và tịch thu phương tiện đối với người vận chuyển thuê thú rừng

Ngày 19/12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Dư Hà (SN 1978, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà) vì có hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Ông Hà là lái xe, và là chủ ô tô khách BKS 74B-004.33 bị phạt 20 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái phép gỗ, động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm IIA, IIB; phạt 60 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái phép động vật rừng, bộ phận cơ thể động vật rừng thông thường. Bên cạnh đó, ông này còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, sung vào ngân sách nhà nước.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Trị, đơn vị giao Cục Hải quan tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức thả động vật rừng còn sống môi trường tự nhiên theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành tiêu hủy số động vật rừng, bộ phận động vật rừng đã chết và có mùi hôi phối.

Đến ngày 19/12, đã có 20/48 con thú rừng bị "giam" ở kho hải quan đã chết vì kiệt sức

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào ngày 3/12, cơ quan chức năng bắt quả tang ông Nguyễn Dư Hà dùng xe ôtô chở 48 động vật rừng (cầy hương, dúi, hon), gần 300 kg động vật rừng đã chết, thịt tươi sống và 210 kg gỗ cẩm lai xẻ thanh. Toàn bộ số hàng hóa trên được một người chưa rõ danh tính thuê ông Hà vận chuyển từ xã A Ngo (huyện Đakrông) về Tp. Đông Hà.

Cho rằng không có cơ sở xác định số lâm sản trên có nguồn gốc từ nước ngoài nên Hải quan Quảng Trị chuyển vụ việc cho Kiểm lâm Quảng Trị xử lý. Tuy nhiên, đơn vị này không tiếp nhận vì cho rằng Hải quan Quảng Trị có thẩm quyền xử lý và địa điểm kiểm tra, khám xét phương tiện thuộc địa phận huyện khác.

Do không đi đến thống nhất nên UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Hải quan xử lý vụ việc. Sau đó, hải quan phải điều tra, bổ sung hồ sơ liên quan đến nguồn gốc số lâm sản. Đến ngày 13/12, hải quan xác định số lâm sản bắt giữ trên có nguồn gốc ở nước ngoài chứ không phải nội địa.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, 20/48 con thú rừng đã bị chết vì kiệt sức; nhiều con còn lại đang bị thương, thoi thóp tại kho Đội Kiểm soát Hải quan.

Đông Hiền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-thu-rung-chet-dan-trong-kho-hai-quan-tha-thu-ve-rung-phat-tien-nha-xe-d446031.html