Vụ Thùy Tiên xé giấy nợ 1.5 tỉ đồng: Xuất hiện nhân vật 'lạ' nắm mấu chốt vụ việc?

Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức gửi đơn tố cáo bà Đặng Thùy Trang về vụ mượn nợ 1.5 tỉ đồng, bị lừa đảo, đe đọa dẫn đến hành động xé giấy nợ gây xôn xao.

Mới đây, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên công khai đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng trong vụ việc cô bị chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo là bà Đặng Thùy Trang đòi số nợ 1.5 tỉ đồng.

Trước đó, bà Thùy Trang chia sẻ toàn bộ câu chuyện Thùy Tiên mượn nợ khi tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2017, không trả nợ như hứa hẹn mà còn có hành động xé giấy nợ khi 2 bên hẹn gặp.

Phía Thùy Tiên mời luật sư, gặp gỡ báo chí làm rõ sự thật về món nợ 1.5 tỉ đồng. Đơn tố cáo lần này của người đẹp còn kèm theo nhiều ảnh chụp tin nhắn được cho là bằng chứng tố bà Thùy Trang có dấu hiệu lừa đảo.

Người đẹp nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Theo đó, Thùy Tiên cho rằng số tiền 1.5 tỉ đồng cô hoàn toàn không nhận được. Nhưng phía bà Thùy Trang khẳng định Tiên đã ký tên, nhận tiền nhưng dây dưa suốt 2 năm không hoàn trả.

Đáp lại, Thùy Tiên trình bày rõ trong đơn tố cáo rằng cô ký tên để nhận được sự hỗ trợ khi tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa khôi Nam Bộ 2017 theo yêu cầu của bà Trang và một nhân vật khác tên Nguyễn Quan Trọng: “Tôi có ký vào biên bản này nhưng chưa bao giờ thấy và chưa bao giờ nhận số tiền 1.5 tỉ đồng này. Có thể nói rằng đây chỉ là một giao dịch khống, không có thật“.

Những chi tiết quan trọng trong đơn tố cáo Thùy Tiên gửi đến cơ quan chức năng.

Thùy Tiên cho biết cô ký tên vì non nớt, hoàn toàn không nhận số tiền 1.5 tỷ.

Theo Thùy Tiên: “Nhân vật tên Nguyễn Quan Trọng hoàn toàn không ra mặt. Số tiền lên đến 1.5 tỉ đồng cho vay trong 1 năm không lãi suất cũng cho thấy sự vô lý của Biên bản thỏa thuận vay nợ”.

Đơn tố cáo của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng trình bày rõ việc cô bị lừa đến điểm hẹn với danh nghĩa nhân viên của đài truyền hình HTV để xảy ra vụ việc gây cãi, xé giấy nợ xôn xao cộng đồng mạng. Thùy Tiên đưa ra nhiều tin nhắn cô bị “khủng bố” tinh thần, đe dọa đòi nợ.

Bà Đặng Thùy Trang - nhân vật tự nhận đã cho Thùy Tiên vay 1.5 tỷ đồng là chị gái Hoa hậu Đại dương - Đặng Thu Thảo.

Phía Thùy Tiên trình bày cụ thể nghi vấn có đường dây chuyên lừa đảo, trục lợi từ các thí sinh tham gia thi sắc đẹp để cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin nhắn được cho là của ban tổ chức Hoa khôi Nam bộ 2017 phủ nhận việc nhận tiền từ Thùy Tiên.

Một thí sinh khác tham gia Hoa khôi Nam bộ 2017 nghi ngờ bà Thùy Trang.

Video Thùy Tiên xé giấy nợ khiến các fan xôn xao.

Vụ việc lần này ảnh hưởng đến hình ảnh, công việc của Thùy Tiên và vẫn đang được làm rõ.

Ngày 4/5, video Á khôi Nam bộ 2017 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên xé giấy nợ khi bị đòi món tiền 1.5 tỷ đồng được chia sẻ khiến các fan xôn xao.

Sau khi Thùy Tiên lên tiếng phủ nhận việc quỵt nợ tiền tỷ, thể hiện sự hoang mang vì bị “khủng bố” tinh thần cũng như đe dọa nhiều lần qua tin nhắn, bà Thùy Trang - nhân vật được cho là cho Thùy Tiên mượn nợ đăng bài viết trên mạng xã hội khẳng định có bằng chứng, tố Thùy Tiên lấp liếm, trốn nợ.

Thy Mạn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/thuy-tien-to-cao-thuy-trang-vu-quyt-no-1-5-ty-toi-chi-ky-don-khong-5184373.html