Vụ tin đồn chủ vườn lan ở Hà Nội 'ôm' khoảng 200 tỷ bỏ trốn: Gia đình chủ vườn lên tiếng

Gia đình vườn lan ở xã Hòa Nam, (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị đồn 'ôm' khoảng 200 tỷ bỏ trốn cho biết, chủ vườn cũng là nạn nhân trong vụ việc và không hề bỏ trốn.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc chủ vườn lan Hà Thanh của anh Nguyễn Hà Thanh (ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) ôm khoảng 200 tỷ đồng rồi bỏ trốn, phía gia đình chủ vườn này đã lên tiếng.

Vườn lan Hà Thanh của anh Nguyễn Hà Thanh hiện đã tạm đóng cửa.

Vườn lan Hà Thanh của anh Nguyễn Hà Thanh hiện đã tạm đóng cửa.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Ph. (người thân trong gia đình) cho biết, anh Thanh mở vườn lan với quy mô rất lớn được khoảng 5 năm, trong suốt thời gian đó làm ăn rất uy tín.

Anh Ph. chia sẻ, sự việc phát sinh trong vài tháng trở lại đây khi anh Thanh hợp tác với 1 người đàn ông tên C. (ở Hà Nội).

Theo đó, C. biết anh Thanh là một trong những chủ vườn lan lớn nên đã đặt yêu cầu hợp tác cung cấp lan đột biến cho anh Thanh bán. Tuy nhiên, sau khi bán khách hàng phát hiện đó không phải lan đột biến nên đã bắt đền anh Thanh.

Còn một số ít cây hoa lan trong vườn.

Anh Ph. cho biết, sau khi một số khách đòi đền bù, anh đã cùng anh Thanh bán nhiều tài sản (ô tô, đất) đề đền bù nhưng không đủ. Theo chị M., một người thân của anh Thanh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, anh Thanh đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng nơi người đàn ông tên C. sinh sống.

Theo người thân trong gia đình, do nhiều người bức xúc tìm đến nên anh Thanh phải lánh mặt chứ không có chuyện anh bỏ trốn như lời đồn.

Người thân anh Thanh cho biết, không nắm rõ số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng vì việc giao dịch anh Thanh thực hiện độc lập. Về số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng, anh Ph. cho biết, anh không nắm được bởi đó là việc giao dịch hoàn toàn độc lập của anh Thanh.

Theo người thân trong gia đình, do nhiều người bức xúc tìm đến nên anh Thanh phải lánh mặt chứ không có chuyện anh bỏ trốn như lời đồn.

“Quan điểm của chúng tôi là không dám bênh, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Gia đình cũng rất mong cơ quan công an tìm ra các mắt xích liên quan”, người thân trong gia đình nói.

Như đã đưa tin, ngày 13/4, một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin với nội dung chủ vườn lan Hà Thanh (ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bỏ trốn cùng khoảng 200 tỷ đồng tiền mua bán hoa của người dân. Bài đăng tải cho rằng, có người đã đầu tư số tiền hàng chục tỷ đồng để mua hoa lan tại vườn này.

Trước thông tin trên, ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam, cho biết chính quyền xã đã nắm được thông tin vụ việc và cử công an xã xuống hiện trường.

"Công an xã đi đến vườn lan nhưng không ghi nhận sự việc trên. Vườn lan vẫn mở cửa bình thường, bố mẹ chủ vườn vẫn ở nhà", vị lãnh đạo thông tin.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Hòa Nam, tính đến sáng 13/4, chính quyền vẫn chưa nhận được bất kỳ đơn trình báo nào của người dân về sự việc trên.

Long Quyền

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-tin-don-chu-vuon-lan-o-ha-noi-om-khoang-200-ty-bo-tron-202104131740546086.html