Vụ tin đồn lãnh đạo Thanh Hóa có 'bồ nhí': Tại sao lại để một mình cô gái lên tiếng?

Thông tin vị lãnh đạo Thanh Hóa có 'bồ nhí' lan truyền thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhưng, tới thời điểm này, mới chỉ một mình cô gái lên tiếng, trong khi người bị 'bôi nhọ' và cơ quan thẩm quyền lặng thinh.

Như tin đã đưa, tối 19/3, một Facebook cá nhân có tên "Son Thai" đã đăng tải các thông tin kèm theo hình ảnh chụp lại nội dung cuộc nói chuyện giữa một cô gái trẻ tên Tr. và một người có tên danh bạ được lưu trùng với số điện thoại của ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thanh Hóa đang dùng.

Các nội dung tin nhắn trao đổi xoay quanh việc bầu chức danh, bỏ phiếu kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vì liên quan tới việc “nâng đỡ không trong sáng” với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trước đó.

Ngoài ra, hàng loạt các nội dung tin nhắn qua lại còn đề cập tới tên của nhiều vị lãnh đạo tại tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, các hình ảnh chụp từ màn hình điện thoại còn thể hiện câu chuyện tình tứ giữa hai người và cả chuyện ghen tuông.

Đến thời điểm này, mới chỉ có một mình cô gái bị đồn thổi là "bồ nhí" của ông Hưng lên tiếng

Trước sự lan truyền chóng mặt của thông tin, nhân vật nữ liên quan là chị Nguyễn Thị Tr. (26 tuổi, tạm trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) đã lên tiếng, phủ nhận mối quan hệ với vị lãnh đạo này.

Theo thông tin đăng tải trên trang facebook có tên Trang Lana được cho là của chị Nguyễn Thị Tr. đã chia sẻ cô vô cùng mệt mỏi và bức xúc trước tin đồn tràn lan trên facebook. Đồng thời cô khẳng định, thông tin bồ bịch với ông Đỗ Trọng Hưng hoàn toàn là vu khống, bịa đặt một cách trắng trợn, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân và gia đình cô.

Cô cũng cho biết đã làm đơn đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra xử lý đối tượng tung tin vu khống.

Trong khi dư luận đang "sục sôi", phản hồi của cô gái trẻ đã nhận được sự quan tâm của mọi người và ít nhiều giúp họ giải đáp được một số hoài nghi.

Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ. Báo chí, dư luận còn rất cần sự lên tiếng của ông Đỗ Trọng Hưng để có thông tin đa chiều. Thế nhưng, sau khi tin đồn được tung lên mạng xã hội, dù tìm mọi cách nhưng ít phóng viên nào kết nối được với ông Hưng để có thêm thông tin về sự việc. Không những vậy, cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cũng rất "kín tiếng" khi hầu như không có động thái nào hoặc nếu có cũng rất chậm để xử lý "khủng hoảng dư luận". Dẫn chứng là rất nhiều cuộc điện thoại gọi đi của PV nhưng không ai nhấc máy, những tin nhắn không được trả lời, thậm chí người trong cuộc còn tắt hẳn máy điện thoại để "không bị làm phiền".

Trước bão tin đồn, tại sao người trực tiếp liên quan là ông Hưng lại im lặng? Cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý, giải quyết ra sao?... Rất nhiều người đang mong chờ sự lên tiếng của những người liên quan để có thông tin chính xác, không làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân và cán bộ lãnh đạo.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-lanh-dao-thanh-hoa-co-bo-nhi-tai-sao-lai-de-mot-minh-co-gai-len-tieng-230595.htm