Vụ tình báo Israel đánh cắp tài liệu hạt nhân Iran, Tổng thống Mỹ được báo trước, Tehran phủ nhận

Ngày 2/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ, ông đã thông báo trước cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tình báo Israel đánh cắp dữ liệu hạt nhân tuyệt mật của Iran tại Tehran hồi năm ngoái.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ, Tổng thống Trump biết trước vụ tình báo Israel lấy tài liệu hạt nhân Iran. (Nguồn: lbcgroup)

Tại buổi trao thưởng an ninh quốc gia cho một nhóm đặc vụ thuộc cơ quan tình báo Mossad của Israel về nhiệm vụ đánh cắp “Hồ sơ hạt nhân”, Thủ tướng Netanyahu cho biết, ông đã thảo luận kế hoạch này với Tổng thống Trump khi họ gặp nhau tại Diễn đàn Davos hồi tháng 1/2018.

Sau đó, khi ông Netanyahu trình bày với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng về các phát hiện chính từ phân tích của Israel với những tài liệu thu được của Iran, ông Trump đã đánh giá cao sự táo bạo của tình báo Israel.

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, ông không nghi ngờ diễn biến này giúp củng cố quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Trump.

Vào tháng 4/2018, Thủ tướng Netanyahu tiết lộ, các điệp viên Israel đã bí mật chuyển ra khỏi Tehran hàng nghìn tài liệu chứng minh Iran trước đó đã theo đuổi một chương trình vũ khí hạt nhân. Các quan chức Mossad cho biết, nhiệm vụ tại Tehran được tiến hành vào tháng 2/2018, nhưng không tiết lộ cách thức vận chuyển các tài liệu này tới Israel.

Phát biểu tại hội thảo an ninh Herzliya, Giám đốc Mossad, ông Yossi Cohen cho biết, 6 điệp viên Mossad, gồm 4 nam và 2 nữ, đã nhận phần thưởng vì trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

Tổng thống Trump đã trích dẫn các phát hiện của Israel trong quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng 5/2018. Iran phủ nhận theo đuổi tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và cáo buộc Israel làm giả vụ đánh cắp tài liệu tại Tehran.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-tinh-bao-israel-danh-cap-tai-lieu-hat-nhan-iran-tong-thong-my-duoc-bao-truoc-tehran-phu-nhan-96912.html