Vụ TNGT trên tuyến tránh Cai Lậy: Xe khách đi không đúng phần đường

Nguyên nhân bước đầu xác định do tài xế Phan Văn Thành điều khiển ô tô khách đi không đúng phần đường.

Ô tô khách va chạm xe đầu kéo khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Ảnh: T.T

Ô tô khách va chạm xe đầu kéo khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Ảnh: T.T

Chiều 29/7, ông Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ TNGT trên tuyến tránh Cai Lậy giữa xe khách với xe đầu kéo khiến 3 người chết, 2 bị thương nặng... nguyên nhân bước đầu các cơ quan chức năng xác định do tài xế Phan Văn Thành điều khiển ô tô khách đi không đúng phần đường.

Cũng theo ông Nên, Ban ATGT tỉnh kết hợp UBND thị xã Cai Lậy, Ban ATGT tỉnh Vĩnh Long… đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 3 nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng gồm: tài xế Phan Văn Thành (SN 1979, xã Phú Thuận, huyện Tam Bình, Vĩnh Long), Thạch Thị Tiến (SN 1992, ngụ xã Mỹ Loan, huyện Tam Bình, Vinh Long) và Phạm Văn Ba (SN 1950, ngụ thị trấn Trà Ôn, Vĩnh Long.

Nên đọc

Ô tô khách tông xe đầu kéo, nhiều người bị thương nặng

Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 nạn nhân bị thương nặng, mỗi người 2 triệu đồng gồm: Trần Thị Cẩm Hồng (SN 1985, ngụ Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long), Thạch Thị Sự Sinh (SN 2006, ngụ xã Long Mỹ, huyện Tâm Bình, Vĩnh Long).

Liên quan đến vụ TNGT, theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thiết bị giám sát hành trình trên 2 ô tô trong vụ tai nạn không hoạt động và không gửi dữ liệu về Tổng cục.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 14h chiều 26/7, ô tô khách mang BKS 64B-00.271 do tài xế Phan Văn Thành (SN 1979, quê Vĩnh Long) điều khiển lưu thông trên QL1 từ hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến tuyến tránh Cai Lậy thuộc địa bàn xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy va chạm với xe đầu kéo mang BKS 63C-04090 kéo theo rơmoóc BKS 63R- 00286 do tài xế Mai Hoàng Duy (SN 1993, ngụ Hậu Giang), điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Hải Đường

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/vu-tngt-tren-tuyen-tranh-cai-lay-xe-khach-di-khong-dung-phan-duong-d266208.html