Vụ tố tòa nhận 1 tỷ chạy án: Nữ luật sư 'phản pháo'

Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội cho biết đã có văn bản đề nghị Công an Hà Nội điều tra làm rõ nội dung tài khoản Facebook 'Bình Hoàng Thanh' tố cáo luật sư và thẩm phán quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt tay đòi 1 tỷ đồng hối lộ để thắng án.

Trước đó, trên Facebook cá nhân “Bình Hoàng Thanh” (tên thật là Bình, nữ giám đốc 1 doanh nghiệp ở Hà Nội) đăng tải thông tin kèm clip thể hiện luật sư Ngô Kim Lan bắt tay với thẩm phán để chạy án.

Cụ thể, nếu bà Bình muốn thắng kiện sơ thẩm ở tòa Nam Từ Liêm phải chi 1 tỷ đồng, thắng ở tòa phúc thẩm là 3 tỷ đồng. Lãnh đạo Tòa án Hà Nội cho biết, bà Bình chưa có đơn tố cáo chính thức nhưng các thông tin trên trang Facebook của bà đã ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan xét xử.

Vì vậy, tòa Hà Nội có văn bản đề nghị cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Chiều 15/8, luật sư Lan – người bị bà Bình tố cáo đã có cuộc trao đổi với Tiền Phong. Bà Lan cho biết, mình có nhận tiền của bà Bình nhưng chỉ là 500 triệu, không hơn.

Nữ luật sư giải trình: “500 triệu là thù lao 2 vụ mình làm cho cty Linh Anh của Bình. Vụ 1 là vụ kiện đòi nợ 8 tỷ đồng ở TAND quận Hai Bà Trưng, bắt đầu thụ lý tháng 4/2014 kéo dài tới 8/2016 tuyên, mình nhận thù lao 200 triệu. Vụ thứ 2 là vụ kiện ở Nam Từ Liêm kéo dài khoảng 1 năm rưỡi, mình nhận thù lao 300 triệu đồng. Ngoài ra, nếu nhận thêm bất cứ đồng nào khác, mình xin chịu trách nhiệm”.

Tuy nhiên, luật sư Lan cho biết thêm, giữa bà và bà Bình không có hợp đồng nào do quá thân quen. Việc giám đốc Bình tố bà kết hợp với bà H. (thẩm phán) để nhận hối lộ là vô căn cứ.

Bà Lan nêu, từ sau tháng 11/2016 (ngày tuyên án sơ thẩm ở tòa Nam Từ Liêm), bà Bình chỉ gọi cho bà 2 cuộc, không hề gặp mặt. Luật sư Lan cũng khẳng định không gặp thẩm phán H. và nếu bà Bình chứng minh được bà có gặp thẩm phán này hoặc đưa ra “lời đề nghị 3 tỷ” thì nữ luật sư xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Luật sư Lan cho rằng, dù bà Bình chỉ đưa mình 500 triệu nhưng “bịa thêm” thông tin bà bỏ thêm 200 triệu “tiền túi” ra chạy án. “Tôi không giàu đến mức bỏ tiền của mình ra chạy án cho thân chủ” – bà Lan nói.

Do bà Bình chưa có đơn tố cáo nên bà Lan cho biết không đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, ngày 14/8, CQĐT có gọi cho luật sư Lan, hẹn sáng 16/8 sẽ làm việc về nội dung trên Facebook của bà Bình.

“Bạn ấy chỉ nghĩ mạng là trò đùa, trò chơi mà không lường hậu quả là ảnh hưởng uy tín không chỉ riêng tôi mà còn tòa nói riêng, cơ quan pháp luật nói chung… Tôi rất mừng khi cơ quan nhà nước vào làm rõ sự việc” – luật sư Lan nói.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-to-toa-nhan-1-ty-chay-an-nu-luat-su-phan-phao-1177465.tpo