Vụ trộm 1.000 viên ngọc

Dự kiến trong tháng 3, TAND TP Hà Nội sẽ xử sơ thẩm vụ án không tiền khoáng hậu này. Kẻ trộm là một nhân viên quản trị game, đã lấy 1.000 viên long châu cấp 12 trong game Thế giới hoàn mỹ (TGHM).

Cuối tháng 7.2008, Nguyễn Thành Chương - sinh năm 1986, H.Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, là nhân viên chăm sóc khách hàng, quản trị game TGHM (do Công ty Quang Minh DEC phát hành) đã phát hiện một lỗ hổng, mà qua đó có thể sao chép nhân vật từ máy thử nghiệm vào máy chơi game trực tuyến. Nhờ đó, Chương tạo ra 7 nhân vật trên mỗi server (máy chủ) của trò chơi TGHM (có 4 server khác nhau). Quá trình sao chép hoàn tất, Chương nắm trong tay 28 nhân vật và 40.000 viên long châu cấp 12 (giá trao đổi của các game thủ cho 1 viên long châu cấp 12 là hơn 4,5 triệu đồng). Vừa là quản trị game, đồng thời là một game thủ, Chương trang bị cho nhân vật “vanvien” của mình 60 viên long châu cấp 12 và 320 viên tương tự, Chương tặng 3 bạn chơi khác của mình trong game.

Chừng một tháng sau, qua kiểm tra máy chủ, phía công ty phát hành phát hiện hành vi bất chính của nhân viên nên đã khóa toàn bộ tài khoản của những người đã sử dụng hàng vạn viên long châu bất hợp pháp. Đồng thời, phía Công ty Quang Minh DEC phân công Lê Quý Hải, cũng là một nhân viên chăm sóc khách hàng, quản trị game kiểm tra tài khoản của Chương. Qua kiểm tra, Hải phát hiện 20.000 viên long châu cấp 12 có trong tài khoản của đồng nghiệp.

Bốn tháng sau đó, bằng việc nhờ tài khoản của một nhân viên khác có quyền hạn lớn, Hải đã mở khóa truy cập thành công số “kho báu” của Chương bị thu hồi trước đó.

Lê Quý Hải - Ảnh: ANTĐ

Để chiếm dụng số tài sản ảo này, Hải đã thay đổi một số thông tin khai báo nhằm giành quyền hợp thức hóa “kho báu ảo”. Sau khi có số tài sản này, Hải đã dùng 144 viên để nâng cấp trang bị cho nhân vật của mình trong game TGHM.

Chiếm đoạt được số tài sản ảo lớn, Lê Quý Hải nghĩ cách kiếm lời. Theo tài liệu của PC14, Công an Hà Nội, Hải đã chuyển thành công 12 đồ cho số nhân vật của hai người chơi khác, thu lời 18 triệu đồng. Sau đó, Hải tiếp tục thực hiện nhiều vụ bán đồ cho các game thủ khác. Hải bán cho một khách hàng trước đó 300 viên long châu cấp 12. Tiếp đó, ngày 19.2.2009, Hải bán 156 viên long châu cấp 12.

Sau những thương vụ trên, Hải vẫn còn 400 viên long châu trong một tài khoản, nhưng đã bị phía Công ty Quang Minh DEC phát hiện và xóa. Căn cứ theo tài liệu điều tra, Hải đã có hành vi trộm cắp tổng cộng 1.000 viên long châu cấp 12, trị giá gần 4,5 tỉ đồng, trong đó Hải đã bán 600 viên (trị giá 2,7 tỉ đồng). Giá trị tài sản trộm cắp thực tế mà Hải đã chiếm đoạt là 91 triệu đồng.

Đối với trường hợp của Nguyễn Thành Chương, cơ quan điều tra xác định đã có hành vi sao chép trộm các dữ liệu từ máy thử nghiệm sang máy chơi trực tuyến. Nhưng phía công ty phát hành game đã kịp thời phát hiện nên đã thu hồi lại được và xóa toàn bộ các tài khoản của Chương.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Đăng Nguyên - Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng và game master, Công ty Quang Minh DEC cho biết: Do không xác định được chính xác số long châu cấp 12 mà Chương đã trộm cắp, chưa có căn cứ xác định giá trị tài sản nên phía cơ quan điều ra đã ra quyết định tách vụ án hình sự, khi có căn cứ sẽ khởi tố Chương bằng một vụ án khác.

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Đăng Quang (Văn phòng luật sư Đăng Quang thuộc Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: Việc trộm cắp tài sản của Hải đã được chứng minh. Sau đó Hải đã dùng số tài sản đó để bán lấy tiền (số tiền 91 triệu đồng) chứng tỏ số tài sản có giá trị thực tế, nên không thể coi đó là tài sản ảo, đó chính là bằng chứng vật chất của hành vi phạm tội.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Lê Quý Hải về tội trộm cắp tài sản.

Ly Ly

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phap-luat/vu-trom-1000-vien-ngoc-277319.html