Vụ trộm 'dở khóc dở cười' trong bữa tiệc cưới ngoài trời ở Mỹ

Cặp đôi ở Michigan, Mỹ đã tổ chức đám cưới ở ngoài trời và trong lúc sơ hở, kẻ trộm lẻn vào đánh cắp tất cả quà cưới của họ.

Alicia và Darreck Trayler trong bữa tiệc cưới ngoài trời ở bang Michigan, Mỹ

Alicia và Darreck Trayler trong bữa tiệc cưới ngoài trời ở bang Michigan, Mỹ

Ngày càng nhiều cặp đôi lựa chọn tổ chức tiệc cưới ngoài trời vì những lợi ích không thể phủ nhận. Tiệc cưới ngoài trời vừa tạo được không khí tươi mới, vừa mang lại cảm giác hòa hợp với thiên nhiên, đem đến sự gần gũi, thân mật cho khách tham dự.

Tuy nhiên, nếu gặp phải trường hợp 'dở khóc dở cười' như cặp đôi người Mỹ dưới đây hẳn nhiều người sẽ cân nhắc cẩn thận hơn trước khi quyết định tổ chức đám cưới.

Một cặp vợ chồng ở Michigan buồn rầu vì ngày cưới của họ gần như bị hủy hoại vì những kẻ đột nhập đã đánh cắp tất cả quà cưới giá trị.

Alicia và Darreck Trayler đã tổ chức một bữa tiệc đám cưới vào buổi tối trong sân vườn nhà trai ở thành phố Melvindale, bang Michigan.

Được biết, có khoảng 150 người họ hàng bạn bè thân thiết đến bữa tiệc ngoài trời ăn mừng đám cưới cặp đôi. Cô dâu Alicia chia sẻ: "Ngày này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và thực sự nó xứng đáng là một bữa tối tuyệt vời".

Nhưng sự việc ngoài mong muốn đã xảy ra trong bữa tối hôm đó. Có ba người phụ nữ, những vị khách không mời mà đến, không biết vì lý do gì đã có thể lẻn vào bữa tiệc.

Hơn nữa, cả ba đã đánh lừa mọi người khi nói rằng họ muốn giúp cặp đôi chuyển tất cả quà cưới vào trong nhà. Nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc, cặp đôi chính của buổi lễ đã hốt hoảng khi phát hiện những món quà đã không cánh mà bay.

Alicia cho biết: "Đó là những món quà quý giá mà người thân trong gia đình và bạn bè tặng cho chúng tôi. Nhưng kẻ trộm đã lẻn vào đánh cắp, phá rối khoảnh khắc đặc biệt của tôi, điều này khiến bản thân tôi vô cùng đau lòng".

Cặp đôi cũng chía sẻ giờ đây họ không thể đi nghỉ tuần trăng mật. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Thực tế cho thấy khi tổ chức tiệc cưới ngoài trời gia đình cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề an ninh để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn cho mọi người đến tham dự.

Nếu tổ chức ở bãi biển hay công viên hoặc trong vườn nhà, với lượng khách mời hàng trăm người, khó tránh khỏi những người lạ mặt sẽ nhân cơ hội lẻn vào ăn cắp. Để đám cưới của bạn không xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, hãy chuẩn bị hàng rào ngăn cách khu vực buổi tiệc, thuê đội ngũ an ninh đến bảo vệ để đảm bảo khách đến tham dự tận hưởng buổi tiệc thật vui vẻ trọn vẹn.

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/hi-huu-to-chuc-tiec-ngoai-troi-cap-doi-bi-trom-len-vao-lay-het-qua-cuoi-262478.html