Vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp sự cố: Chưa tìm thấy dấu hiệu sống sót

Sáng 20/5, Chủ tịch Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ nước này (IRCS) Pir-Hossein Kolivand thông báo, các đội tìm kiếm đã định vị được mảnh vỡ của chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi cùng các quan chức cấp cao gặp nạn.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian và một số quan chức khác có mặt trên chiếc trực thăng bị rơi ở khu vực Varzaqan, ngày 19/5. (Nguồn: Tehran Times)

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian và một số quan chức khác có mặt trên chiếc trực thăng bị rơi ở khu vực Varzaqan, ngày 19/5. (Nguồn: Tehran Times)

Tuy nhiên, hãng thông tấn Iran (IRNA) dẫn lời ông Kolivand cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim: “Không có dấu vết của người sống sót sau khi phát hiện ra địa điểm chiếc trực thăng bị rơi”.

Trong khi đó, theo thông tin cập nhật của hãng thông tấn Mehr của Iran, đại diện IRCS thông báo, tất cả những người trên máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và đoàn tùy tùng đã tử nạn.

Hiện có 73 đội cứu hộ đang tìm kiếm ở làng Tawal với trang thiết bị tiên tiến và chuyên dụng.

Bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực suốt ngày đêm để tìm kiếm địa điểm chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi cùng Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian và một số quan chức khác, bị rơi ở khu vực Varzaqan, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 670 km.

Thời tiết khắc nghiệt với sương mù dày đặc và mưa khiến chỉ có đội mặt đất mới có thể tiếp cận được các vị trí tìm kiếm. Tuy nhiên, địa hình đồi núi và chướng ngại vật tự nhiên làm cho việc liên lạc với đoàn tùy tùng của tổng thống gần như không thể.

Tehran Times dẫn lời một phóng viên truyền hình Iran cho biết, khi trời tối và lạnh hơn, các đội tiếp cận hiện trường đều tránh di chuyển bằng ô tô do đường trong khu vực không được trải nhựa và mưa khiến mặt đất lầy lội.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei bày tỏ lo ngại về vụ việc và hy vọng đồng minh của ông - Tổng thống Raisi - "và những người đồng hành của ông ấy trở về trong vòng tay của quốc gia”.

Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri đã ra lệnh sử dụng tất cả trang thiết bị và năng lực của quân đội, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng thực thi pháp luật để tìm kiếm chiếc trực thăng.

Người dân ở nhiều thành phố khác nhau của Iran đã tụ tập để cầu nguyện cho Tổng thống Raisi và đoàn tùy tùng, trong khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cử đội tìm kiếm đến hỗ trợ.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-truc-thang-cho-tong-thong-iran-gap-su-co-chua-tim-thay-dau-hieu-song-sot-271927.html