Vụ trùm gỗ lậu Phượng 'râu' bị bắt: Trạm trưởng kiểm lâm 'nhúng chàm'

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian còn giữ chức vụ Trạm trưởng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn, ông Bình có nhận 10 triệu đồng của Phượng 'râu' để cho gỗ lậu qua trạm.

Trùm gỗ lậu Phượng "râu" khi bị bắt

Ngày 5/3, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận với Tiền Phong: Viện vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ông Nguyễn Tấn Bình (SN 1983, nguyên Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 10, Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

"Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 10, VQG Yok Đôn, bị can Bình có nhận 10 triệu đồng của Phan Hữu Phượng để cho gỗ lậu được đi qua", vị lãnh đạo này cho biết.

Gỗ lậu tang vật của vụ án Phượng "râu" tại Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút

Phía lãnh đạo VQG Yok Đôn xác nhận, sau khi Công an thông báo cho đơn vị biết về việc khởi tố bị can Bình, phía lãnh đạo vườn đã làm quy trình, cách chức vụ Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 10 đối với ông Bình để phục vụ công tác điều tra.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào cuối tháng 4/2018, Bộ Công an phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông bố ráp các lán trại của Phượng “râu” sát Đồn Biên phòng 747 (Đắk Lắk) và các điểm cất giấu gỗ tại huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại huyện Cư Jút (Đắk Nông) do Phượng “râu” cầm đầu cùng các đồng phạm. Đã có nhiều cán bộ liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-trum-go-lau-phuong-rau-bi-bat-tram-truong-kiem-lam-nhung-cham-1384682.tpo