Vũ trường lớn nhất Tp.Đà Nẵng xin chấm dứt kinh doanh

Đây là vũ trường lớn nhất, hoạt động lâu năm nhất tại Tp.Đà Nẵng.

Ngày 9/3, theo Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Đà Nẵng, đơn vị đã tiếp nhận thông báo của Công ty TNHH Hữu Thanh về việc chấm dứt kinh doanh dịch vụ tại vũ trường New Phương Đông, đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Việc chấm dứt kinh doanh theo Nghị định 54/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Sau khi nhận được đơn, ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Đà Nẵng ký văn bản đề nghị Công ty TNHH Hữu Thanh thực hiện nghiêm việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường và có thông báo đến các cơ quan quản lý liên quan.

New Phương Đông là vũ trường lớn nhất Tp.Đà Nẵng. Vũ trường hoạt động gần 30 năm, trở thành điểm ăn chơi nổi tiếng về đêm tại địa phương này.

Ngày 3/3, New Phương Đông thông báo xin tạm ngừng hoạt động.

Vũ trường lớn nhất Tp.Đà Nẵng trong tương lai sẽ không còn.

Cũng trong ngày 3/3, Công an Tp.Đà Nẵng đồng loạt ra quân đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười trên địa bàn.

Mục tiêu là phấn đấu đến cuối tháng 3/2023 xử lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng sử dụng shisha, bóng cười công khai tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh.

Công an Tp.Đà Nẵng tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, shisha, bóng cười...

Đồng thời, thời gian qua lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến ma túy tại địa điểm này.

Gần đây nhất, lúc 0h ngày 31/1, Công an quận Hải Châu đột kích vũ trường này và phát hiện hàng chục người có biểu hiện đã và đang sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an phát hiện một nhóm người tàng trữ trái phép 30,5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ketamin.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định 38 trường hợp dương tính với chất ma túy. Công an cũng xét nghiệm phát hiện thêm 26 trường hợp khác dương tính với chất ma túy.

Ngày 3/2, Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-truong-lon-nhat-tpda-nang-xin-cham-dut-kinh-doanh-a597114.html