Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp làm Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt

Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Đường sắt VN từ ngày 1/3/2017, thay ông Trần Ngọc Thành

Ông Vũ Anh Minh, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN

Ông Vũ Anh Minh, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN

Chiều nay (28/2), tại Tổng công ty Đường sắt VN, Bộ GTVT đã triển khai quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN. Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã đến dự và trao Quyết định bổ nhiệm.

Ông Vũ Anh Minh được bổ nhiệm theo Quyết định số 161/QĐ-BGTVT được bộ trưởng Trương Quang Nghĩa ký ngày 18/1/2017.

Cũng trong buổi công bố quyết định bổ nhiệm ông Minh, Bộ GTVT cũng đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Thiện Cảnh, Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Trước đó, hồi tháng 10/2016, ông Trần Ngọc Thành, khi đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN đã có đơn xin từ chức, rút lui và nghỉ chế độ dù vẫn còn 3 năm công tác theo quy định.

Ông Thành được Bộ Giao thông Vận tải điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ tháng 4/2013, khi đang là Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải.

Trong thời gian đương nhiệm, ông Trần Ngọc Thành được biết đến nhiều nhất qua đề xuất mua hàng trăm toa tàu cũ từ Trung Quốc.

Trong vài năm trở lại đây, nhân sự cấp cao của Tổng công ty Đường sắt liên tục biến động. Đường sắt được đánh giá có một số chuyển biến, tuy nhiên cũng gặp nhiều vấn đề tồn tại gây tranh cãi.

Ánh Dương

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/vu-truong-vu-quan-ly-doanh-nghiep-lam-chu-tich-tong-cong-ty-duong-sat-110766.html