Vụ tử vong tại công an q.11: Bắt 2 cán bộ công an nhà tạm giữ

Hai cán bộ công an được xác định có liên quan đến cái chết của nam thanh niên giật điện thoại bị đưa về trụ sở công an và tử vong vào rạng sáng hôm sau.

Ngày 16/11, nguồn tin riêng của Thế Giới Tiếp Thị Online xác nhận, Cơ quan Điều tra của VKSND Tối cao phía Nam đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp trung úy Nguyễn Đình Nhơn (SN 1991) và thiếu úy Phùng Trần Hoàng (SN 1993), công tác tại Nhà tạm giữ Công an quận 11, TP.HCM về tội "Dùng nhục hình".

Hai cán bộ này được xác định có liên quan đến cái chết của anh Châu Dung Thành (SN 1983, ngụ quận 11).

Hiện vụ án đang được Cơ quan Điều tra của VKSND Tối cao phía Nam mở rộng điều tra.

Nguồn tin cho biết, ngày 17/10, anh Thành có hành vi giật điện thoại của người đi đường và bị công an truy đuổi. Khi đến một tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh (phường 13, quận 11) cầm tấm gương vỡ cố thủ và chống trả quyết liệt.

Anh Thành lúc bị công an bắt giữ

Anh Thành đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Sau khi lấy lời khai nhân chứng, nạn nhân và những người liên quan, Công an quận 11 tạm giữ hình sự Thành. Đến 4 giờ sáng hôm sau, Thành nói bị bệnh nên được Công an quận 11 đưa vào bệnh viện và tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thành phù phổi cấp.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vu-tu-vong-tai-cong-an-q-11-bat-2-can-bo-cong-an-nha-tam-giu-18078.html