Vụ 'tự ý giữ lại' hơn nửa tỉ đồng tại Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Người chất vấn 'giữ lại tiền' bị điều động bất thường

Sau khi vụ việc giữ lại 30% tiền chế độ vùng khó của bộ đội biên phòng (BĐBP) bị bại lộ, người 'tự ý giữ lại tiền' được thăng quân hàm; còn thượng tá Lê Văn Sỹ (SN 1969), Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Quảng Trị - người mở màn chất vấn về việc 'giữ lại tiền' lại bị điều chuyển công tác một cách rất bất thường.

Bộ đội Biên phòng bắt giữ một vụ ma túy tại Quảng Trị. Ảnh: AC

“Làm rõ vụ việc để tránh hiểu lầm, gây mất uy tín”

Việc lãnh đạo BĐBP tỉnh Quảng Trị giữ lại hơn nửa tỉ đồng tiền chế độ 116 của cán bộ chiến sĩ 2 Đồn Biên phòng Sen Bụt và Thuận diễn ra từ tháng 2.2018, nhưng đến cuối tháng 3.2018 mới được đề cập. Tại hội nghị giao ban ngày 23.3.2018 có sự tham gia của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy BĐBP Quảng Trị và đông đủ toàn thể chỉ huy các đồn biên phòng, thượng tá Lê Văn Sỹ là người đầu tiên chất vấn vấn đề giữ lại 30% tiền chế độ 116.

Cụ thể, thượng tá Sỹ nói rằng, có dư luận nổi lên, việc thực hiện chế độ 116 ở 2 Đồn Biên phòng Thuận và Sen Bụt đến giữa năm 2017 là bị cắt, nhưng lại được hưởng đến tháng 10.2017. “Nhưng cán bộ chiến sĩ không được hưởng hết, mà bị giữ lại 30% chế độ 116 của 5 tháng. Anh em thắc mắc vậy số tiền giữ lại ai hưởng, ở đâu, làm gì?” - thượng tá Sỹ nói tại hội nghị. Thượng tá Sỹ tiếp tục nói, khi nghe được thông tin nói trên, đã điện cho đồng chí Trưởng ban Tài chính Nguyễn Sư Tuyến, nhưng đồng chí đó bận đi học nên chưa nói rõ. “Đề nghị làm rõ vụ việc để tránh hiểu lầm, gây mất uy tín” - thượng tá Sỹ, nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị này, một số lãnh đạo BĐBP Quảng Trị đã có ý kiến về việc giữ lại 30% chế độ 116 này, nhưng câu trả lời chưa rõ ràng, nên các buổi họp sau đó như họp hội nghị Đảng ủy, hội nghị quân chính, giao ban tuần… đều có sự trao đổi. Sau nhiều cuộc họp và chất vấn, đến tháng 5.2018, 30% chế độ 116 mới được trả lại cho người được hưởng.

Quyết định điều chuyển rất... bất thường (!)

Tháng 7.2018, ngay sau khi việc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 thành công tốt đẹp (thượng tá Sỹ là tổ phó tổ đạo diễn tiếp nhận người qua biên giới), vào một ngày cuối tuần tháng 7. 2018, thượng tá Sỹ nhận được quyết định (QĐ) điều chuyển công tác ra BĐBP tỉnh Quảng Bình. QĐ điều chuyển bất ngờ, nên tại buổi trao QĐ, thượng tá Sỹ hỏi lý do, thì chỉ được giải thích là Bộ Tư lệnh BĐBP điều động!

Cũng trong đợt này, thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Tham mưu trưởng kiêm Trưởng ban tác huấn BĐBP Quảng Trị (anh ruột của vợ thượng tá Sỹ) cũng bất ngờ nhận được QĐ điều chuyển công tác vào BĐBP thành phố Đà Nẵng. Có mặt tại buổi trao QĐ chuyển công tác, ngoài thượng tá Sỹ và thượng tá Sơn tỏ ra bất ngờ, không ít lãnh đạo BĐBP Quảng Trị cũng thắc mắc lý do chuyển công tác và sự đường đột của 2 QĐ nói trên.

Được biết, tại Đại hội Đảng bộ BĐBP Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu 16 Đảng ủy viên. Đến thời điểm tháng 1.2018, BĐBP Quảng Trị chỉ còn 13 Đảng ủy viên, nhưng đến thời điểm 8.2018, khi thượng tá Sỹ và thượng tá Sơn bị điều chuyển công tác, thì chỉ còn 11 Đảng ủy viên, khuyết đến 5 người so với đầu nhiệm kỳ. “Đảng ủy viên do Đại hội Đảng bộ BĐBP Quảng Trị bầu, Tỉnh ủy Quảng Trị chuẩn y. Nhưng việc điều động Đảng ủy viên thì Tỉnh ủy Quảng Trị không hay biết” - một lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy Quảng Trị, nói.

Trả lời PV Lao Động về việc điều chuyển các sỹ quan dưới quyền nói trên, đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị nói rằng, quá trình công tác tại đơn vị, thượng tá Sỹ và thượng tá Sơn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Việc điều chuyển công tác của 2 đồng chí là do Bộ Tư lệnh BĐBP tự điều chuyển, chứ không thông qua BĐBP Quảng Trị. “Đến lúc nhận QĐ chúng tôi mới biết” - đại tá Phương, nói.

NHÓM PHÓNG VIÊN ĐIỀU TRA

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-tu-y-giu-lai-hon-nua-ti-dong-tai-bo-doi-bien-phong-quang-tri-nguoi-chat-van-giu-lai-tien-bi-dieu-dong-bat-thuong-635145.ldo