Vụ tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao: Hàng loạt sai phạm sau những ca mổ thất bại

Sau khi bài Tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao: Nhiều bệnh nhân tử vong đăng trên Báo SGGP số ra ngày 1-5-2018, khá nhiều bạn đọc đã thông tin thêm về bác sĩ Lê Văn Bé Ba. Không chỉ sai phạm về chuyên môn, vị bác sĩ này còn sai lệch cả về đạo đức.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp - nơi xảy ra nhiều ca phẫu thuật gây tử vong do bác sĩ Lê Văn Bé Ba thực hiện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp - nơi xảy ra nhiều ca phẫu thuật gây tử vong do bác sĩ Lê Văn Bé Ba thực hiện

Giả mạo chữ ký, giấy tờ

Mặc dù thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật thất bại, nhưng trong năm 2017 vừa qua, ông Lê Văn Bé Ba vẫn được Bệnh viện (BV) Đa khoa Đồng Tháp khen thưởng lao động tiên tiến và điều đặc biệt là trước đó - vào năm 2014, bác sĩ Bé Ba từng bị BV họp khẩn vì giả mạo giấy tờ của Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng).

Theo ông Trần Tấn Khoa, Phó Giám đốc BV Đa khoa Đồng Tháp, bác sĩ Bé Ba được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Ngoại tổng hợp từ tháng 2-2017 đến nay (sau thời điểm BV nhận được công văn phản hồi của Học viện Quân y về vụ việc nói trên), BV khẳng định việc bổ nhiệm thực hiện đúng quy trình. Tuy nhiên, Sở Y tế và UBND tỉnh Đồng Tháp gần đây mới được biết về việc làm giả giấy tờ của bác sĩ Bé Ba, qua đơn tố cáo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Bé Ba được cử đi đào tạo nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Ngoại thận tiết niệu tại Học viện Quân y từ tháng 10-2008, theo quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình học tập, bác sĩ Bé Ba có báo cáo lãnh đạo BV bằng 8 văn bản của Học viện Quân y; trong số đó có 3 văn bản là làm giả (giả chữ ký của lãnh đạo Học viện Quân y) với nội dung tập trung NCS và thông báo đóng học phí từ 7 - 10 triệu đồng/đợt.

Văn bản giả mạo Học viện Quân y của bác sĩ Lê Văn Bé Ba

Theo ông Trần Tấn Khoa, do nghi ngờ vì các văn bản có dấu hiệu bất thường, ngày 12-2-2014, lãnh đạo BV đã gửi công văn số 144 tới Học viện Quân y đề nghị xác minh quá trình học của bác sĩ Lê Văn Bé Ba. Đến ngày 26-2-2014, Học viện Quân y có văn bản phản hồi rằng đã trả NCS Lê Văn Bé Ba về cơ quan, đơn vị công tác và khẳng định 3 văn bản số 72, 59, 15 mà BV gửi lên đối chiếu là giả mạo, không phải do Học viện Quân y cấp.

Qua mặt các cấp chính quyền

Vụ việc làm giả văn bản xảy ra trong năm 2012 - 2013 và được BV phát hiện vào năm 2014. Nhưng, mọi chuyện vẫn im lìm từ đó đến nay, BV cũng không báo cáo Sở Y tế, Sở Nội vụ và UBND tỉnh Đồng Tháp. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc BV Đa khoa Đồng Tháp, nại rằng chưa thể kiểm tra, khi có kết quả chính xác sẽ cung cấp thông tin cho phóng viên. “Tại sao sự việc diễn ra từ năm 2014, đến nay đã 4 năm mà BV vẫn chưa tiến hành kiểm tra xác minh? Có hay không việc cố tình bao che?”, câu hỏi này của phóng viên đã không nhận được trả lời thỏa đáng.

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản số 480, ký ngày 3-5-2018, về việc xử lý thông tin bài viết Tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao: Nhiều bệnh nhân tử vong, đăng trên báo SGGP ngày 1-5-2018. Theo đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh thông tin mà báo SGGP nêu. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm) và công khai thông tin kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông và báo cáo về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước ngày 8-5.

Nói về các ca mổ thất bại, ông Nguyễn Văn Hai khẳng định đó chỉ là sự cố ngoài mong muốn, các kỹ thuật mà bác sĩ Bé Ba thực hiện là kỹ thuật được đào tạo tại BV Chợ Rẫy và hoàn toàn có thể áp dụng được tại BV Đa khoa Đồng Tháp. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - BV Chợ Rẫy, BV có cấp giấy chứng chỉ đào tạo liên tục chuyên ngành phẫu thuật cắt tuyến giáp nội soi cho ông Lê Văn Bé Ba vào ngày 28-11-2017, nhưng BV Chợ Rẫy vẫn chưa nghiệm thu chuyển giao kỹ thuật do chưa tiến hành hợp đồng chuyển giao. “Bác sĩ Bé Ba mới chỉ tham gia lớp học đại trà về chuyên ngành đó.

Để làm được kỹ thuật cao này, BV Chợ Rẫy phải đến tận cơ sở để chuyển giao và cầm tay chỉ việc tại chỗ (trung bình 1 năm), rồi sau đó mới nghiệm thu kỹ thuật và thanh lý hợp đồng. Việc bác sĩ Bé Ba tự thực hiện kỹ thuật khó chưa được chuyển giao, làm ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân là không thể chấp nhận được”, bác sĩ Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Tạ Tùng Lâm cho biết, dù các vụ việc xảy ra từ 4 - 5 năm trước, nhưng BV không báo cáo cho sở để tìm hướng giải quyết, nên sở không nắm được. Đầu năm 2018, Sở Y tế nhận được đơn phản ánh của công dân về cá nhân ông Lê Văn Bé Ba sai phạm chuyên môn và đạo đức, nên đã yêu cầu BV xác minh làm rõ.

Đình chỉ hoạt động chuyên môn bác sĩ Lê Văn Bé Ba

Ngày 4-5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi báo chí phản ánh về việc “tự ý triển khai kỹ thuật mổ” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ hoạt động chuyên môn bác sĩ Lê Văn Bé Ba, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp vì có nhiều lỗi kỹ thuật trong các ca phẫu thuật, chờ Hội đồng chuyên môn, Hội đồng kỷ luật xem xét, quyết định.

Chiều 4-5, tại hội nghị giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp không tự ý triển khai các kỹ thuật chưa được chuyển giao gây chết người mà các kỹ thuật này đã được chuyển giao, phê duyệt của Sở Y tế cho phép thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, sau khi phẫu thuật có tai biến, nhận được phản hồi của Bệnh viện Chợ Rẫy, Ban giám đốc bệnh viện đã thành lập Hội đồng chuyên môn để họp rút kinh nghiệm. Ngoài ra, đã chỉ đạo tạm ngừng thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật tá tụy, nội soi cắt tuyến giáp qua đường nách tại bệnh viện.

PHAN THANH

MINH VƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-tu-y-trien-khai-ky-thuat-mo-chua-duoc-chuyen-giao-hang-loat-sai-pham-sau-nhung-ca-mo-that-bai-517074.html