Vũ Văn Thanh từng bị loại khỏi U19 Việt Nam vì thiếu khát khao

HLV Guillaume Graechen tiết lộ bất ngờ về Vũ Văn Thanh khi so sánh cậu học trò cũ với truyền nhân ở đội U19 HAGL.

Chiều 8/3 trên sân Pleiku, HLV Graechen Guillaume trình làng lứa 4 của Học viện HAGL-JMG tại VCK U19 Quốc gia 2019. Đội chủ nhà đụng ngay đối thủ rất mạnh là U19 Viettel nhưng đã xuất sắc vượt qua với tỷ số 1-0 chung cuộc.

Lứa cầu thủ sinh năm 2001 đến 2003 này là những hạt nhân mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức rất thích, muốn đầu tư bài bản như lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Giống như khóa 1, dàn cầu thủ 17, 18 tuổi được đích thân ông thầy người Pháp Graechen đào tạo.

Ông Graechen từng loại Văn Thanh để cầu thủ này trưởng thành hơn. Ảnh: Lê Minh.

Trong số này có hậu vệ Phan Du Học, được xem là người kế thừa hành lang phải trong tương lai của HAGL. Cầu thủ sinh năm 2001 là phiên bản của tiền vệ Vũ Văn Thanh hiện tại nhưng cần thêm nhiều thời gian để trưởng thành.

HLV Graechen nhận xét: “Du Học có thể hình, sức mạnh và thể lực như Văn Thanh nhưng kém hơn về kỹ thuật. Cậu ấy mới 18 tuổi nên còn nhiều thời gian để cải thiện vấn đề đó. Văn Thanh khi 18 tuổi đã có kỹ thuật tốt hơn như vậy”.

Bên cạnh đó, chuyên gia đào tạo trẻ từng dẫn dắt U19 Việt Nam dự U19 châu Á 2014 cũng tiết lộ từng loại cậu học trò cưng của mình một cách đầy bất ngờ. “Nếu các bạn còn nhớ, VCK U19 châu Á 2014 không có sự góp mặt của Vũ Văn Thanh. Thanh không được đi Myanmar vì tâm lý, thiếu khát khao”, ông nói.

Ngay cả những người đồng đội thân thiết của Văn Thanh khi đó là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều không khỏi bất ngờ. Văn Thanh không chấn thương những vẫn ở nhà là điều ai cũng đặt dấu hỏi. Nhưng ở tuổi 18, có những biểu hiện tâm lý mà chỉ có HLV mới có thể đánh giá được.

Lứa U19 HAGL (áo trắng) đang được so sánh với lứa Công Phượng. Ảnh: Lê Minh.

Phan Du Học và những đồng đội sinh năm 2001 không tránh khỏi sự chuyển biến tâm lý đó khi được đông đảo khán giả chú ý. Quyết định của ông Graechen khi đó được xem là táo bạo nhưng có lẽ vì vậy mới tạo nên một Văn Thanh đầy cảm xúc ở VCK U23 châu Á 2018 vừa qua.

Với Học và các đồng đội, thầy “Giôm” mong những điều tốt nhất đến với học trò và lấy tấm gương của đàn anh làm ví dụ. Ông nói rằng các cầu thủ vẫn gặp vấn đề tâm lý khi thi đấu với các đối thủ mạnh. HLV Graechen hy vọng U19 HAGL có cơ hội đi tập huấn nhiều để rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm.

Còn Văn Thanh đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân cơ gối phải và giãn dây chằng chéo trước. Anh đã trở lại Hàn Quốc để tiếp tục quá trình 2 tháng vật lý trị liệu cuối cùng. Dự kiến đầu tháng 4, Văn Thanh có thể trở lại sân cỏ và làm quen với bóng.

Vũ Văn Thanh vắng mặt tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 vì chấn thương. Ảnh: Quang Thịnh.

Tối qua 8/3, chỉ có mỗi tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy có mặt ở sân Pleiku để chứng kiến các đàn em triển vọng của mình thi đấu. Anh đến bắt tay những tài năng khóa 4 của Học viện HAGL-JMG, những người sẽ thay thế mình trong tương lai không xa.

Một số cái tên được ông Graechen đánh giá cao là đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi, Cao Hoàng Tú, Nguyễn Nhĩ Khang, Phan Hồ Khải, Hoàng Vĩnh Nguyên, Đặng Văn Đan và Võ Hữu Việt Hoàng.

Thầy ngoại không muốn so sánh lứa Công Phượng với đàn em ở HAGL "Cha đẻ" của lứa Công Phượng, Xuân Trường thích thú với những cầu thủ mới của bầu Đức nhưng không muốn so sánh.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-van-thanh-tung-bi-loai-khoi-u19-viet-nam-vi-thieu-khat-khao-post923680.html