Vụ việc bé gái bị hành hạ ở quận Hà Đông: Nghi phạm có thể đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù

Liên quan đến vụ việc bé gái 12 tuổi ở quận Hà Đông (Hà Nội) bị chính người mẹ ruột và người tình nhiều lần đánh đập, thậm chí nghi vấn đã xâm hại đến thân thể của bé gái, theo luật sư, hành vi trên có thể phải đối mặt với mức hình phạt lên đến 20 năm tù.

Ngày 21-2, VKSND quận Hà Đông đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can trong vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hành hạ con” xảy ra tại quận Hà Đông. Hai bị can trong vụ án này gồm: Phạm Thanh Tùng, SN 1990, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội bị khởi tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 2 Điều 142 BLHS năm 2015; và Hoàng Thị Thu Huyền, SN 1987, trú tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội bị khởi tố về tội “Hành hạ con” theo quy định tại khoản 2 Điều 185 BLHS năm 2015.

Trước đó, ngay trong buổi sáng cùng ngày, những biện pháp tố tụng quan trọng đã được CQĐT CA quận Hà Đông phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện. Cùng với việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Viện KSND quận Hà Đông cũng đã phê chuẩn Lệnh bắt bị can Phạm Thanh Tùng để tạm giam trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày bị bắt 20-2-2021.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng tại CQĐT

Bị can Hoàng Thị Thu Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, bị can Huyền còn đang bị xử lý trong một vụ án khác về tội danh liên quan đến ma túy. Tuy nhiên do mới sinh con (tháng 2-2021) nên đối tượng được tạm hoãn xét xử.

Ngày 21-2, Chỉ huy CA quận Hà Đông cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc, CA quận đã báo cáo đồng chí Giám đốc CATP và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng CQCSĐT để xin ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc CATP đã có những định hướng, yêu cầu quan trọng đối với CA quận Hà Đông và Văn phòng CQCSĐT CATP về quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, với tinh thần khẩn trương, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, đối với sự việc gây bức xúc dư luận này.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 20-2-2021, CQCSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hành hạ con”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Tùng, Huyền.

Lưng cháu B. với những vết bầm tím do bị hành hạ

Qua xác minh ban đầu, cháu Nguyễn H.B., SN 2009 ở cùng mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền (là bị can trong vụ án). Huyền có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng. Tùng thường xuyên đến nhà Huyền chơi, ăn cơm và ngủ lại.

Từ tháng 5-2020 đến tháng 1-2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng đã nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục. Khi cháu B. không đồng ý, Tùng đe dọa sẽ đánh nên cháu B. sợ và phải làm theo lời của kẻ đốn mạt. Ngoài ra, CQĐT còn xác định cháu B. thường xuyên bị mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền sử dụng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng khi cháu không vâng lời. Chỉ đến khi thấy cháu B. bị xây xát, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể, bác của cháu B. đưa cháu B. về nhà ở cùng thì sự việc trên mới dừng lại.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo thông tin trên báo chí, bé B. bị mẹ đẻ nhiều lần đánh bằng dây điện, móc quần áo, bị người tình của mẹ cưỡng bức. Hình ảnh cho thấy cơ thể bé B. bầm tím khắp nơi.

Khoản 3 Điều 6 Luật trẻ em quy định: “Nghiêm cấm hành vi xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em”. Nếu việc cháu B. bị mẹ đánh, bị người khác xâm hại là đúng sự thật, thì mẹ của B. và người tình của mẹ cháu có thể sẽ bị xử lý hình sự về các tội danh tương ứng. Đối với mẹ bé, người phụ nữ này có thể sẽ bị xử lý về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ con” theo Khoản 2 Điều 185 BLHS với mức phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.

Còn đối với người đã xâm hại cháu bé, tùy vào hành vi, tính chất, mức độ của việc xâm hại (sẽ được CQCA xác định trong quá trình điều tra), người xâm hại có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điều 142 nếu người đó có hành vi quan hệ tình dục với bé (kể cả khi bé đồng thuận) hoặc về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 BLHS.

“Theo lời kể của cháu bé thì cháu thường xuyên bị mẹ đánh đập tàn nhẫn, cố ý gây thương tích nhiều lần, nghiêm trọng hơn là người tình của mẹ cháu bé còn có hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với cháu khi cháu mới ở tuổi 12. Đây là hành vi xâm hại tình dục trẻ em, hành vi này sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của BLHS năm 2015”, luật sư Thái phân tích.

Trong quá trình xác minh vụ việc có căn cứ cho thấy người phụ nữ này đã gây ra thương tích cho cháu bé thì dù thương tích dưới 11 % thì cũng sẽ bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1, Điều 134 BLHS năm 2015 với tình tiết định khung hình phạt là: hành vi có tính chất côn đồ, đối với người dưới 16 tuổi... Mức hình phạt sẽ là cải tạo không gian giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo luật sư Thái, trường hợp nghi phạm Phạm Thanh Tùng nhiều lần xâm hại tình dục cháu bé khi cháu chưa đủ 13 tuổi thì sẽ khởi tố đối tượng này về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142 BLHS năm 2015.

Như vậy, với cháu bé chưa đủ 13 tuổi thì chỉ cần chứng minh có hành vi quan hệ tình dục, không cần chứng minh hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn thì cũng có căn cứ để xử lý đối tượng đã quan hệ tình dục với nạn nhân về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142 BLHS nêu trên. Với hành vi phạm tội từ 2 lần trở lên thì đối tượng Phạm Thanh Tùng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Quốc Doanh - Đức Điệp

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vu-viec-be-gai-bi-hanh-ha-o-quan-ha-dong-nghi-pham-co-the-doi-mat-voi-muc-an-len-den-20-nam-tu-228764.html