Tin vắn thế giới ngày 11/10: Trung Quốc phản đối việc Mỹ siết chặt xuất khẩu chip bán dẫn

Malaysia giải tán Quốc hội; Trung Quốc phản đối việc Mỹ siết chặt xuất khẩu chip bán dẫn; Trung Quốc cho phép Boeing 737 Max bay trở lại sau gần 4 năm… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Malaysia giải tán Quốc hội

Ngày 10/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã tuyên bố giải tán Quốc hội, mở đường cho các cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vài tuần tới.

Theo hãng tin CNA, phát biểu trên truyền hình quốc gia lúc 3 giờ chiều ngày 10/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Ismail Sabri cho biết ông đã nhận được sự phê chuẩn của Quốc vương về đề xuất giải tán Quốc hội nước này.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz, ở giữa bên trái, đọc bài phát biểu về ngân sách năm 2023 tại quốc hội ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7/10. Ảnh: AP

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz, ở giữa bên trái, đọc bài phát biểu về ngân sách năm 2023 tại quốc hội ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7/10. Ảnh: AP

Tổng thống Argentina thay đổi nội các

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez ngày 10/10 đã quyết định bổ nhiệm ba phụ nữ vào vị trí người đứng đầu các Bộ Lao động, Bộ Phát triển Xã hội và Bộ Phụ nữ và Giới tính để thay thế các bộ trưởng vừa từ chức trong những ngày gần đây.

Cụ thể, hạ nghị sĩ của Hạ viện tỉnh Buenos Aires Tolosa Paz được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Phát triển Xã hội; Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề phụ nữ của tỉnh miền trung San Luis, bà Ayelen Mazzina được giao trọng trách đứng đầu bộ Phụ nữ và Giới tính; và Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Ngoại thương Kelly Olmos được bổ nhiệm vị trí đứng đầu Bộ Lao động.

Chủ tịch Hội đồng Tư pháp quốc gia Tây Ban Nha từ chức

Ngày 10/10, Chủ tịch Hội đồng Tư pháp quốc gia (CGPJ) kiêm Chánh án Tòa án Tối cao Tây Ban Nha Carlos Lesmes đã từ chức nhằm phản đối bế tắc chính trị kéo dài nhiều năm, gây khó khăn cho việc bổ nhiệm thành viên mới vào cơ quan tư pháp quan trọng này.

Ông Lesmes, người giữ chức Chủ tịch CGPJ kể từ năm 2013, đã chính thức từ chức nhằm phản đối tình hình hiện nay. Trong tuyên bố, CGPJ xác nhận ông Lesmes đã thông báo Vua Felipe VI về ý định từ chức. Sau thông báo của ông Lesmes, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tiến hành đối thoại khẩn cấp trong 3 giờ với lãnh đạo phe đối lập Alberto Nunez Feijoo.

Anh áp đặt trừng phạt với các quan chức an ninh cấp cao của Iran

Ngày 10/10, Anh tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số quan chức an ninh cấp cao và nhân vật chính trị của Iran.

Trong thông báo, Chính phủ Anh nêu rõ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Mohammed Rostami Cheshmeh Gachi, chỉ huy lực lượng cảnh sát bảo đảm “đạo đức Hồi giáo” phải được tôn trọng và Haj Ahmed Mirzaei, người đứng đầu đơn vị này ở tại thủ đô Tehran.

Thái Lan chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC

Ngày 10/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chủ trì một cuộc họp chính phủ để nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok vào tháng 11 tới.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ siết chặt xuất khẩu chip bán dẫn

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/10, một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố chính phủ nước này kiên quyết phản đối quy định mới của Mỹ về kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc.

Theo người phát ngôn trên, 9 thực thể Trung Quốc đã được xóa tên khỏi danh sách chưa được xác minh, chứng tỏ rằng hai nước có thể tìm những giải pháp sẽ có lợi cho các doanh nghiệp của hai bên. Tuy nhiên, quan chức này lưu ý Mỹ đã thêm 31 thực thể Trung Quốc vào danh sách và tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong ngành bán dẫn và những lĩnh vực khác.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ siết chặt xuất khẩu chip bán dẫn. Ảnh minh họa: Bloomberg

Trung Quốc cho phép Boeing 737 Max bay trở lại sau gần 4 năm

Chuyến bay thương mại đầu tiên của phi cơ Boeing 737 Max đã nối lại ở Trung Quốc sau gần 4 năm. Đây sẽ là bước đột phá lớn đối với loại máy bay bán chạy nhất của hãng Boeing.

Theo dữ liệu của trang theo dõi các chuyến bay FlightRadar24, một chuyến bay khứ hồi của hãng hàng không Mongolian Airlines từ Ulaanbaatar đến Quảng Châu đã hạ cánh vào lúc 8h18 sáng 10/10 theo giờ địa phương.

Thụy Sĩ cho phép tiêm mũi tăng cường bằng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer

Ngày 10/10, Cơ quan quản lý y tế Thụy Sĩ Swissmedic thông báo đã tạm cho phép tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của hãng dược phẩm Pfizer để phòng ngừa chủng virus SARS-CoV-2 gốc và biến thể BA.1 của Omicron.

Swissmedic cũng cho biết dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra quyết định đối với vaccine tăng cường phòng cả biến thể BA.4 và BA.5.

LHQ lạc quan về khả năng gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

Ngày 10/10, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths cho rằng cần gia hạn thêm 1 năm thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và vận chuyển phân bón qua Biển Đen, vốn dự kiến hết hạn vào ngày 22/11.

Serbia bắt tay với Hungary tìm cách thức mới để nhập dầu Nga

Dẫn một thông báo của chính phủ Hungary ngày 10/10, kênh truyền hình RT đưa tin Budapest và Belgrade sẽ xây dựng một đường ống mới để cung cấp dầu thô Ural của Nga cho Serbia thông qua hệ thống năng lượng Druzhba.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh việc vận chuyển dầu Nga của Belgrade qua Croatia đang bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Czech bắt đầu sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng từ Hà Lan

Đại diện công ty CEZ cho biết do việc vận chuyển từ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 bị gián đoạn, hiện chỉ có 1 lượng hạn chế khí đốt của Nga chảy đến châu Âu qua đường ống Velke Kapusany, trong khi không có dòng khí đốt nào của Nga chảy trực tiếp đến Czech. Do đó, Czech hiện phải sử dụng khí đốt từ các nguồn thay thế, trong đó có LNG từ cảng Eemshaven.

Vụ xả súng tại Thái Lan: Nhà chức trách tăng cường kiểm soát súng đạn

Ngày 10/10, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan, Tướng Damrongsak Kittiprapas, tuyên bố các sĩ quan cảnh sát và quan chức chính quyền có vấn đề về hành vi sẽ bị thu hồi súng.

Tướng Damrongsak cho biết Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia và Bộ Nội vụ Thái Lan có kế hoạch sẽ thu hồi súng của những cảnh sát và quan chức chính phủ bị tố cáo có hành vi hay cư xử quá khích. Những quan chức bị phàn nàn về lối hành xử và cả những quan chức đã nghỉ hưu nhưng có hành vi bị xem là quá khích cũng sẽ nằm trong diện bị thu hồi vũ khí mà chính phủ đã cấp cho họ.

Somali tiêu diệt trên 200 phiến quân

Ngày 10/10, Quân đội Quốc gia Somalia (SNA) cho biết các lực lượng nước này đã tiêu diệt trên 200 phiến quân al-Shabab trong chiến dịch được tiến hành một ngày trước tại thành phố Bulaburte, miền Trung Somalia.

Uganda ghi nhận 17 ca tử vong do Ebola

Bộ Y tế Uganda ngày 10/10 cho biết số ca tử vong do Ebola ở nước này đã tăng lên 17 người, từ 10 ca được xác nhận cách đây hai ngày.

Trước đó, ông Ainebyoona xác nhận rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cử nhóm hỗ trợ tới nước này để thảo luận về việc ứng phó với Ebola. Theo WHO, các quan chức cấp cao cũng sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Khẩn cấp về Hợp tác xuyên biên giới để chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh do virus Ebola dự kiến diễn ra vào ngày 12/10.

Venezuela: Ít nhất 37 người thiệt mạng do các vụ lở đất sau mưa lớn

Ngày 10/10, cơ quan Chữ thập Đỏ Venezuela thông báo số người thiệt mạng do các vụ lở đất sau các trận mưa lớn cách đây 1 ngày tại bang Aragua đã lên tới ít nhất 37 người, trong khi hơn 50 người khác vẫn đang mất tích.

Chủ tịch Chữ thập Đỏ bang Aragua, ông Mario Gulano cho biết lực lượng cứu hộ đã được huy động tối đa để tìm kiếm người mất tích và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 25 người đã thiệt mạng và vẫn đang xác định thân nhân những người còn lại.

Mưa lớn tại Ấn Độ làm 18 người thiệt mạng

Mưa không ngớt tại nhiều khu vực miền Bắc Ấn Độ trong ngày 10/10 khiến các trường học tại một số thành phố phải đóng cửa, trong bối cảnh mùa mưa muộn bất thường tiếp tục gây nhiều thiệt hại ở nước này.

Tổng Cục khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các bang Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh ở Tây Bắc nước này và nhiều khu vực thuộc bang Rajasthan cho đến ngày 11/10.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-11-10-trung-quoc-phan-doi-viec-my-siet-chat-xuat-khau-chip-ban-dan-214788.html