Vụ việc cha 'cướp con' giữa đường: Bé gái vừa được đoàn tụ với mẹ sau nhiều năm

Ngay sau khi Thi hành án bàn giao con cho chị Nguyễn Hồng N., chồng cũ chị và nhóm người thân chặn xe để 'cướp con' khiến bé gái Lê Nguyễn L.D phải sống xa mẹ. Cuộc đoàn tụ của họ vừa diễn ra sau nhiều năm xa cách.

Niềm vui đoàn tụ của mẹ con chị Nguyễn Hồng N. Ảnh: LS Thanh

Năm 2017, chị Nguyễn Hồng N., sinh năm 1979, thường trú tại Cà Mau và anh Lê Văn T., sinh năm 1979, thường trú tại Bạc Liêu quyết định ly hôn. Cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên xử cho chị Hồng N. ly hôn chồng và được quyền trực tiếp nuôi con là bé gái Lê Nguyễn L.D, sinh năm 2015. Tuy nhiên, anh Lê Văn T. đã không đưa con cho vợ cũ nuôi, chị Nguyễn Hồng N. không được gặp con khiến chị phải làm đơn cầu cứu tới thi hành án và đi lại, chờ đợi rất nhiều thời gian.

Vào ngày 25/5/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, TPHCM đã tổ chức thi hành bản án, buộc anh Lê Văn T. phải giao cháu L.D cho chị Nguyễn Hồng N. nuôi dưỡng theo Quyết định số 342/QĐ-CCTHADS ngày 15/10/2019.

Ngay sau khi chấp hành iên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh lập biên bản giao cháu L.D cho mẹ cháu, là chị Nguyễn Hồng N., 2 mẹ con chị đã thuê xe để trở về nhà. Khi xe chạy tới đường Võ Văn Kiệt, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thì anh Lê Văn T. cùng mẹ là bà Lê Thị C. và 10 người khác nữa đã chặn xe ô tô lại.

"Họ đã dùng đá đập vỡ kính xe, đánh tài xế tên Dũng, đánh tôi và dùng vũ lực bắt giữ cháu L.D đưa lên xe ô tô 16 chỗ tẩu thoát. Ngay lập tức, tôi đã trình báo Công an xã Tân Kiên, sau đó hồ sơ vụ việc được chuyển tới Công an huyện Bình Chánh", chị Nguyễn Hồng N. tường thuật trong Đơn khiếu nại gửi các cơ quan có trách nhiệm tại TPHCM vào ngày 5/10/2022.

Chị Nguyễn Hồng N. sau đó đã tố cáo hành vi của anh Lê Văn T. và đồng bọn có dấu hiệu phạm vào các tội: "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo điểm C khoản 2 Điều 153 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017"; "Không chấp hành bản án theo điểm b khoản 2 Điều 380 BLHS năm 2015". Ngoài ra, hành vi đập phá xe ô tô của tài xế Dũng đã cấu thành tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 BLHS năm 2015".

Dù đã gửi đơn đi nhiều nơi nhưng việc chị Nguyễn Hồng N. chỉ có thể làm là chờ đợi. Chị không thể đối thoại với chồng cũ để gặp được con gái.

Vào ngày 23/1/2023, anh Lê Văn T. mất đột ngột, chị Nguyễn Hồng N. tới gặp mẹ chồng cũ để đón con gái về. Tuy nhiên, bà Lê Thị C. đã không những không trao trả lại cháu nội cho mẹ cháu mà còn mắng chửi, đuổi con dâu cũ ra khỏi nhà.

Vụ việc có sự hỗ trợ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM và các cấp Hội LHPN tại Bạc Liêu. Các tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em này đã phải nhiều lần tới nhà bà Lê Thị C. tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để vận động, khuyên nhủ. Bà Lê Thị C. thời gian đầu kiên quyết không giao trả cháu nội cho mẹ của cháu. Tuy nhiên, tới cuối năm 2023, cháu Lê Nguyễn L.D cũng đã được gặp mẹ và đoàn tụ với mẹ sau nhiều năm xa cách.

LS Đỗ Ngọc Thanh, một trong các luật sư tham gia hỗ trợ miễn phí để giúp đỡ cho mẹ con chị Nguyễn Hồng N. cho biết, chị N. hiện đang rất vui mừng, tận hưởng hạnh phúc những ngày đoàn tụ với con gái. Chị Nguyễn Hồng N. gửi lời cám ơn các luật sư và nhà báo đã đồng hành, giúp đỡ mẹ con chị và các hoàn cảnh gia đình giống như trường hợp của chị.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cha-cuop-con-giua-duong-be-gai-vua-duoc-doan-tu-me-sau-nhieu-nam-xa-cach-20240109151833044.htm