Vũ Việt Tiến – cậu học trò xuất sắc

Từng 3 lần đoạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Vũ Việt Tiến - học sinh lớp 12B1, Trường THPT Tĩnh Gia 2 (thị xã Nghi Sơn) chính là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Thành tích mà Tiến đạt được đã góp phần lan tỏa tinh thần say mê học tập trong học sinh và nhiệt huyết bồi dưỡng học sinh giỏi của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Vũ Việt Tiến và các bạn học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tĩnh Gia 2 trong giờ học.

Ngay từ khi còn học lớp 11, Vũ Việt Tiến đã được thầy cô tin tưởng lựa chọn để bồi dưỡng, tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh và xuất sắc giành giải nhất môn Hóa học với số điểm tuyệt đối 20/20. Lên lớp 12, Tiến tiếp tục “ẵm” luôn 2 giải nhất với số điểm cao nhất của 2 môn thi Toán và Sinh học tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, Tiến còn là thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy TSA của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (đợt 1) với số điểm 95,85/100 điểm. Với Tiến, học tập là niềm đam mê, thành tích đạt được là động lực để em tiếp tục nỗ lực trên con đường học thuật.

"Mỗi người sẽ có một cách học riêng, nhưng em nghĩ rằng chăm chỉ là điều kiện quan trọng. Mỗi khi ngồi vào bàn học từ khoảng 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, em thường có thói quen tắt thông báo của mạng xã hội để tránh mất tập trung. Sau khi hoàn thành bài tập thầy cô giao, em sẽ tìm kiếm thêm các tài liệu từ các nguồn uy tín trên mạng internet, tham gia các hội nhóm, kết bạn với các anh chị học sinh giỏi trong tỉnh và trong cả nước để có thêm nguồn tài liệu phong phú và học hỏi thêm những cách làm hay, sáng tạo của các anh chị" - Vũ Việt Tiến chia sẻ.

Cô Mai Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1, cho biết: "Trong thời gian Tiến học lớp 10, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các thầy cô chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều nên chưa phát hiện được năng khiếu của em. Mãi đến cuối kỳ 1 năm lớp 10, nhận thấy Tiến là học sinh có năng lực tư duy tốt thì thầy cô mới định hướng để Tiến được học vượt chương trình. Thầy cô hướng dẫn, hỗ trợ giảng giải những phần kiến thức khó. Điều đặc biệt là Tiến học không phải vì bị thầy cô thúc ép mà học vì đam mê. Những thành quả mà Tiến đạt được đã phản ánh đúng năng lực và lộ trình em đã đặt ra để thử thách bản thân".

Học giỏi và giỏi đều các môn học, Vũ Việt Tiến đang lựa chọn giữa ngành y và công nghệ thông tin để gắn bó lâu dài trong tương lai. Nhưng dù lựa chọn ngành học nào thì với Tiến, em nỗ lực học tập vì muốn sau này sẽ có một công việc phù hợp, ổn định, có thể giúp ích cho gia đình và xã hội. Vũ Việt Tiến nhắn nhủ đến các bạn học sinh 2k6: “Đây là năm học cuối cấp quan trọng nhất, chưa bao giờ là muộn để chúng ta chăm chỉ, nỗ lực hết sức mình học tập, trau dồi kiến thức để chinh phục ước mơ của mình”.

Bài và ảnh: Linh Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/vu-viet-tien--cau-hoc-tro-xuat-sac/210226.htm