Vụ 'vợ bắn chồng ở Chương Dương': Hoãn phiên tòa để làm rõ một số tình tiết

Sau 1,5 ngày xét xử với nhiều màn đối đáp căng thẳng giữa các bên, HĐXX phiên tòa sơ thẩm vụ án 'vợ bắn chồng ở Chương Dương' đã quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án.

Như PNVN đã đưa tin, trong 2 ngày 31/7 và 1/8, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án “Giết người”. Bị cáo trong vụ án này là Lê Ngọc Lê (SN 1976, trú tại số nhà 671, đường Hồng Hà, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bị hại trong vụ án này không phải ai khác mà chính là ông Trương Hữu Tiến, chồng của bị cáo Lê.

HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa sau 1,5 ngày xét xử.

Theo cáo trạng, Lê và chồng kết hôn từ năm 1995, tuy nhiên trong cuộc sống xảy ra nhiều mâu thuẫn nên 2012 Lê nộp đơn ra tòa yêu cầu ly hôn. Trong khi chờ tòa thụ lý, giải quyết thì 2 người ly thân nhưng vẫn ở chung nhà tại số 671 Hồng Hà. Từ năm 2012 – 2014, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Cơ quan công an từng xử phạt hành chính Lê Ngọc Lê về việc gây thương tích cho chồng. Đồng thời, cũng nhiều lần gọi 2 người lên để tuyên truyền, giáo dục.

Tuy nhiên, đến 31/12/2014, khi Lê đang nằm xem ti vi thấy chồng về, trên tay cầm một đoạn gậy dạng tuýp sắt, do sợ bị đánh nên Lê chồm dậy lấy một khẩu súng để trên đầu đệm (nơi Lê nằm) dùng 2 tay (đã đeo găng tay y tế) cầm súng bắn về phía anh Tiến, súng nổ nhưng không trúng người nạn nhân.

Thấy vậy, anh Tiến vội lao về phía Lê giằng co và hô hoán con trai: “Sơn ơi cứu bố, mẹ mày dùng súng bắn bố”. Cháu Sơn nghe tiếng, vội mở cửa chạy ra ngoài nhờ người đến giúp. Về phía anh Tiến cũng vùng bỏ chạy đến công an phường Chương Dương trình báo.

Ngược lại, Lê cũng chạy ra khỏi nhà và nhờ một người bán thịt lợn chở đến Công an phường Chương Dương trình báo rằng mình mới là nạn nhân trong vụ bắn súng do chồng và con trai mình gây ra.

Cũng theo cáo trạng, ngày 03/01/2015, người phụ nữ này đã đến công an để tự thú và khai nhận rằng Lê và anh Tiến có mâu thuẫn trong việc giải quyết ly hôn từ năm 2012 (tranh chấp về việc chia nhà), Lê hay bị anh Tiến đánh nên trước khi sự việc xảy ra khoảng 1 tuần, Lê tìm mua khẩu súng và 6 viên đạn ở Tân Thanh (Lạng Sơn) với giá 7 triệu đồng của một người đản ông không quen, cất giấu gần chỗ nằm.

Lê khai tiếp, ngày 31/12/2014, khi thấy anh Tiến về có cầm theo một tuýp sắt, Lê cho rằng anh Tiến sẽ đánh mình nên dùng súng bắn vào cửa về phía anh Tiến để dọa chứ không nhằm mục đích sát thương.

Về phía anh Tiến cho rằng, do nhiều lần bị Lê xông vào đánh trước nên ngày xảy ra vụ án, anh Tiến cầm theo đoạn tuýp sắt để phòng thân chứ không hề có ý định đánh Lê trước.

Bị cáo Lê Ngọc Lê.

Tuy nhiên, sau đó Lê đã phủ nhận mọi lời khai của mình trong biên bản tự thú và khẳng định Lê chính là nạn nhân của vụ nổ súng.

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, một lần nữa bị cáo Lê Ngọc Lê kêu oan, khẳng định mình là nạn nhân của bố con ông Tiến trong vụ nổ súng tại nhà. Ngược lại, ở phía bên kia ông Tiến khẳng định bị Lê dùng súng bắn.

HĐXX cũng đã triệu tập nhiều cán bộ công an, điều tra viên liên quan đến vụ án đến tòa để làm rõ một số vấn đề như biên bản tạm giữ đồ vật và biên bản niêm phong tang vật… số tài sản của Lê mang theo khi lên công an phường Chương Dương.

Đến ngày xét xử thứ 2, tòa triệu tập thêm giám định viên đến tòa và xuất hiện thêm một số tình tiết mới. Vì thế, HĐXX đã tạm dừng để hội ý. Sau khoảng 15 phút hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Ngày mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-vo-ban-chong-o-chuong-duong-hoan-phien-toa-de-lam-ro-mot-so-tinh-tiet-post46479.html