Vụ vợ chồng bị ngộ độc thuốc nam: 'Thủ phạm' là một trong tứ vị đại bổ

TP - Diễn biến và các triệu chứng bệnh cho thấy vợ chồng ông Có, bà Tường có thể bị ngộ độc bởi vị thuốc lấy từ rễ củ cây ô đầu hay còn gọi là củ ấu tàu (tên khoa học là Aconitum fortunei Hemsl) thuộc họ Ranuculaceae.

>> Vợ chồng ngộ độc thuốc, một người chết Trong vị thuốc này có chứa aconitin là một chất cực độc - Bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo - trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho biết. Ông Trần Danh Tài - Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Lâm Đồng cũng cho biết vị thuốc Phụ tử lấy từ rễ củ cây ô đầu là một trong bốn vị thuốc bổ quý nhất của đông y (Sâm, Nhung, Quế, Phụ), tuy nhiên phải đảm bảo điều chế đúng cách và đúng liều lượng, bởi chỉ cần sử dụng từ 2 - 3mg aconitin đã có thể dẫn đến chết người. Ngày 20/10, Chánh thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng cho biết người bốc thuốc cho vợ chồng Nguyễn Có - Võ Thị Tường là lương y Khiếu Minh (hơn 80 tuổi, trú tại 2/2B Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt). Ông Minh từng là hội viên Hội Đông y TP Đà Lạt, hiện không được ngành y tế cấp phép hành nghề. Lương y Khiếu Minh đã bốc một số loại thuốc đông y, tán bột rồi trộn lẫn với thuốc tây y cho người bệnh điều trị. Hậu quả, ông Có đã chết sau khi uống thuốc khoảng một tiếng đồng hồ, còn bà Tường bị ngộ độc nặng phải cấp cứu và điều trị nhiều ngày tại bệnh viện.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=175194&channelid=2