Vụ vợ chồng nhà giáo bám bản gặp nạn: Tạo điều kiện chuyển thầy giáo về công tác gần nhà

Sau tai nạn nghiêm trọng với hai vợ chồng nhà giáo bám bản, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề xuất tạo điều kiện để thầy giáo được chuyển công tác về gần nhà để chăm sóc con và phù hợp với sức khỏe.

Sau tai nạn thương tâm, nhiều đơn vị, cá nhân đã chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ thầy Nguyễn Đại Đình Nam chữa bệnh, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống

Trước sự việc đau lòng xảy ra với gia đình thầy Nguyễn Đại Đình Nam - giáo viên Trường Tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh cùng vợ là cô giáo Mai Thị Yến, giáo viên trường Mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang trở lại trường vào ngày 3-5, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và mong muốn hỗ trợ cho gia đình.

Tai nạn đã khiến cô giáo Mai Thị Yến tử vong, thầy Nam bị thương nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận.

Sau 3 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, các chỉ số sinh tồn (mạch, huyết áp) của thầy Nam đã tạm ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, gia đình có nguyện vọng chuyển bệnh nhân xuống Hà Nội để có điều kiện chữa bệnh tốt hơn.

Chiều 8-5, thầy Nam đã được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Khi vào viện, thầy Nam đã được Công đoàn Giáo dục phối hợp Việt Nam với Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Đại học Y Hà Nội và các bác sỹ bệnh viện Việt Đức tạo điều kiện điều trị tốt nhất.

Đến thăm thầy Nguyễn Đại Đình Nam tại bệnh viện Việt Đức, bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam gửi lời hỏi thăm, động viên gia đình, mong thầy Nam sớm bình phục để ổn định cuộc sống. Tại bệnh viện, bà Hoàng Anh đã gặp gỡ, trao đổi và có ý kiến để các bác sỹ quan tâm tới thầy giáo.

Đại diện gia đình đã cảm ơn sự thăm hỏi kịp thời của Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ và các tổ chức, cá nhân khác đang dành sự quan tâm, động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để gia đình sớm vượt qua mất mát.

Trước đó, ngày 6-5, đại diện Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT, Công đoàn giáo dục Việt Nam do Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cô giáo Mai Thị Yến và thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam bị tai nạn.

Ông Nguyễn Ngọc Ân chuyển lời thăm hỏi, động viên, chia buồn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đến với gia đình, người thân của cô Yến và thầy Nguyễn Đại Đình Nam bị thương nặng trong vụ tai nạn. Bộ trưởng gửi viếng 5 triệu đồng. Công đoàn Giáo dục Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ gần 10 triệu đồng.

Các đơn vị Công đoàn trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, gồm: Báo Giáo dục và Thời đại, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh mỗi đơn vị hỗ trợ 5 triệu đồng. Trường ĐH Cần Thơ, phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội) mỗi đơn vị hỗ trợ 2 triệu đồng...

Được biết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan tại hai tỉnh Hà Giang và Phú Thọ đề nghị xem xét, tạo điều kiện để thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam được chuyển công tác về một trường tiểu học tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ (nơi gia đình thầy đang sinh sống) để phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, thuận lợi chăm sóc hai con nhỏ khi vợ thầy không còn nữa.

Theo lãnh đạo huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, ngay khi nắm bắt thông tin về việc vợ chồng thầy cô giáo Nguyễn Đại Đình Nam, Mai Thị Yến cùng con nhỏ gặp nạn ở Hà Giang, lãnh đạo huyện đã cử cán bộ tới nhà của mẹ thầy giáo Nam ở huyện để kịp thời động viên, giúp đỡ.

Đồng thời, chính quyền huyện Thanh Sơn thống nhất chỉ đạo các phòng ban chức năng sẵn sàng tiếp nhận thầy Nam chuyển về gần nhà công tác ngay khi thầy bình phục và có nguyện vọng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vu-vo-chong-nha-giao-bam-ban-gap-nan-tao-dieu-kien-chuyen-thay-giao-ve-cong-tac-gan-nha-post539277.antd