Vụ vỡ đập Kakhovka: Tổng thống Zelensky thân chinh đến thực địa; Nga tố cáo Ukraine ở Tòa công lý

Tiếp tục cập nhật những diễn biến về vụ vỡ đập Kakhovka ở Kherson, miền Nam Ukraine, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đích thân đến nơi tìm cách khắc phục, trong khi Moscow và Kiev đưa nhau ra Tòa án công lý về vụ việc.

Tổng thống Zelensky (thứ 2 từ trái sang) thị sát khu vực phía Nam Kherson để tìm phương án giải quyết vụ vỡ đập Kakhovka. (Nguồn: DPA)

Ngày 8/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã tới khu vực phía Nam đang bị lũ lụt của thành phố Kherson và thảo luận về tình hình sau vụ vỡ đập Kakhovka.

Đăng tải trên Telegram, ông Zelensky viết: "Đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như tình hình thực tế ở khu vực chịu thảm họa, sơ tán người dân khỏi các vùng nguy cơ lũ lụt, dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau vụ vỡ đập, tổ chức các hoạt động hỗ trợ vùng lũ..., triển vọng khôi phục hệ sinh thái của khu vực và tình hình quân sự trong khu vực thảm họa".

Cùng ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Kherson Oleksandr Prokudin cho biết, khoảng 600 km2 của tỉnh Kherson đang chìm trong nước, trong đó, 68% diện tích ở tả ngạn sông Dnipro do Nga kiểm soát, còn lại 32% ở bờ tây. Tính đến sáng 8/6, mực nước trung bình lên tới 5,61 m.

Hoạt động sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt vẫn diễn ra, bất chấp giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine.

Trước đó, trong chuyến thị sát trên sông Dnipro ngày 7/6, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cảnh báo hệ lụy mìn nổ, dịch bệnh và hóa chất độc hại lây lan sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka.

Theo ông, thảm họa vỡ đập này ảnh hưởng đến hơn 80 khu dân cư. Hiện giới chức Ukraine đã sơ tán người tại ít nhất 24 khu dân cư bị ngập lụt.

Tại Kherson, cư dân đã thiết lập tạm thời bến lên thuyền cho cảnh sát, nhân viên cứu hộ và các tình nguyện viên để đi lại.

Ukraine hiện đã phân bổ 120 triệu Hryvnia (3,25 triệu USD) để đảm bảo nguồn cung cấp nước ở Mykolaiv và 1,5 tỷ Hryvnia đã chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động xây dựng lại hệ thống cấp nước bị nước lũ tàn phá.

Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro, thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, bị vỡ ngày 6/6, khiến nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều khu dân cư, làng mạc và một số khu vực đô thị ven sông.

Cả Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập này, đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra cấp quốc tế.

Cùng ngày, tại Tòa Công lý quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan), bác bỏ những cáo buộc của Ukraine rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ vỡ đập, Moscow tố Kiev "không chỉ tiến hành các cuộc pháo kích quy mô lớn nhằm vào con đập đêm 6/6, mà trước đó còn cố ý nâng mực nước của hồ chứa Kakhovka lên mức nguy hiểm".

(theo Reuters, AFP, Sputnik)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-vo-dap-kakhovka-tong-thong-zelensky-than-chinh-den-thuc-dia-nga-to-cao-ukraine-o-toa-cong-ly-230237.html