Vụ vỡ đập tại Brazil: Hơn 100 người đã thiệt mạng

Ngày 1-2, Tân Hoa xã cho biết số người thiệt mạng trong vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao ở bang Minas Gerais, phía Đông Nam của Brazil hồi đầu tuần này đã lên tới 110 người, trong đó 71 thi thể đã được nhận dạng.

Hiện vẫn còn 238 người mất tích và gia đình các nạn nhân đang mất dần hy vọng tìm được người thân còn sống. Theo tập đoàn khai thác khoáng sản Vale SA, chủ sở hữu của khu mỏ, đồng thời là nhà sản xuất và khai thác sắt lớn nhất thế giới, vào thời điểm xảy ra sự cố, trong hồ chứa có khoảng 1 triệu mét khối chất thải khoáng sản. Bùn và nước từ hồ chứa đã tràn qua khu vực nhà làm việc của công ty quản lý mỏ, nơi các nhân viên và công nhân đang nghỉ trưa, sau đó tiếp tục đổ xuống khu vực dân cư. Thảm kịch trên đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận tại Brazil, đồng thời đặt ra nghi vấn về những cam kết của Vale SA trong việc bảo đảm an toàn khu vực chứa bùn thải quặng sắt vì 4 năm trước, một sự cố tương tự của chính tập đoàn này cũng xảy ra tại bang Minas Gerais khiến 19 người thiệt mạng.

NHẬT MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/vu-vo-dap-tai-brazil-hon-100-nguoi-da-thiet-mang-565870