Vụ 'võ sư' đánh vợ: Công an làm việc với người chồng

Ngoài việc tạm giữ hành chính người chồng, công an đang tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với người vợ để có căn cứ xử lý.

Theo Vietnamnet, lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tạm giữ hành chính (từ 1-2 ngày) đối với Nguyễn Xuân Vinh để điều tra, làm rõ việc anh này bị tố bạo hành vợ mới sinh, gây ồn ào dư luận.

Vị lãnh đạo này cho hay: "Đây là vụ việc liên quan đến câu chuyện gia đình, cá nhân. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã cử công an địa bàn xuống để thực hiện công tác dân vận cho 2 vợ chồng, vì 2 con của họ còn quá nhỏ. Nếu sau này vợ chồng không ở được với nhau thì thiệt thòi cho các cháu".

Một người nhà nạn nhân cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992) bị chồng là "võ sư" Nguyễn Xuân Vinh (1987) bạo hành.

Chị L. mới sinh con 2 tháng đã bị chồng đánh đập gây trầm cảm và mất sữa.

Ngày 27/8, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Video ghi lại cảnh người vợ đang bế con nhỏ mới sinh bị chồng bạo hành. Ngoài "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", người chồng còn bốc đá ném về phía vợ con.

Chị L. chia sẻ: "Chỉ vì tôi mang tivi từ phòng khách vào phòng con trai lớn (7 tuổi). Anh ta thấy thế liền mắng tôi "nhà này không có nóc à, mà tự ý như vậy". Sau đó, anh ta lao vào đánh mắng tôi liên tiếp".

Ông Nguyễn Xuân Vinh đánh đập khiến vợ và con nhỏ ngã xuống sàn nhà. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời PLO, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định hành vi của ông Vinh rất đáng lên án vì không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý của người phụ nữ mà còn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hai mẹ con.

Sự thể hiện tính chất côn đồ, ra tay không thương tiếc có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (quy định tại Điều 134 BLHS). Nếu thương tích thuộc khoản 1 thì cơ quan tố tụng chỉ vào cuộc xử lý khi có đơn của người bị hại và khi người bị hại rút đơn, vụ việc sẽ bị đình chỉ.

Chưa có thông tin chứng minh ông Vinh là võ sư, cũng chưa rõ ông này học võ gì, đẳng cấp thế nào, dạy võ ở đâu... Một võ sư thực thụ không bao giờ đánh vợ tàn nhẫn như ông Vinh.

Võ sư ĐINH TRỌNG THỦY, Phó Ban chuyên môn Hội Võ thuật Hà Nội

Ngược lại, nếu thương tích của người bị hại thuộc khoản 2 Điều 134 hoặc ông Vinh từng bị xử phạt hành chính, từng bị kết án về hành vi cố ý gây thương tích chưa được xóa án tích thì cơ quan công an sẽ tiến hành các biện pháp tố tụng kể cả trong trường hợp người bị hại không có đơn yêu cầu xử lý.

Được biết sau một loạt vụ việc chồng bạo hành vợ dã man liên tiếp xảy ra, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã cực lực lên án các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hội đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật, có các biện pháp xử lý, các chế tài xử phạt phù hợp. Cạnh đó, “tiến hành ngay các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phụ nữ và trẻ em, chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình để phụ nữ và trẻ em được sống và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh” - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh.

TA (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vu-vo-su-danh-vo-cong-an-lam-viec-voi-nguoi-chong-20190829045948081.htm