Vụ vợ tẩm xăng đốt chồng ở Kiên Giang: Mâu thuẫn từ những trận đòn sau cuộc nhậu?

Chiều 14/7, Công an tỉnh Kiên Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Nương để điều tra làm rõ hành vi tẩm xăng đốt chồng.

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên VOV, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12/7, sau khi ông Quẹo đi nhậu về, hai vợ chồng ông Quẹo (SN 1968) và bà Huỳnh Thị Nương (SN 1980; ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã xảy ra cực cãi, mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Sau đó, bà Nương đã lấy bình xăng có sẵn trong nhà đổ vào người ông Quẹo rồi châm lửa đốt. Hậu quả xảy ra đã khiến ông Quẹo tử vong, toàn bộ số vật dụng trong nhà đều bị cháy rụi.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và tạm giữ nghi can Huỳnh Thị Nương (vợ của ông Quẹo) để điều tra và làm rõ vụ việc.

Còn theo thông tin được đăng tải trên báo Dân Trí, nói về nguyên nhân gây ra hành vi tẩm xăng đốt chồng, bà Nương đã nói rằng, do thường xuyên bị chồng bạo hành, đánh đập, đặc biệt là sau khi ông Quẹo nhậu say.

Không những thế, bà Nương cũng "tố" chồng mình thường đe dọa mua xăng về đốt vợ do một số mâu thuẫn chưa giải quyết được từ trước đó.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại Kiên Giang.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại Kiên Giang.

Trước đó, vào ngày 23/10/2018, tại Kiên Giang cũng từng xảy ra một vụ việc chồng tưới xăng lên quần áo của mình rồi tạt phần còn lại vào người vợ, sau đó châm lửa đốt khiến cả hai bị bỏng nặng do không làm chủ được cơn nóng giận. Nạn nhân là Tài và vợ là Ngô Thị Ngọc Tr (17 tuổi, thường trú cùng địa chỉ).

Tuệ An (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-vo-tam-xang-dot-chong-o-kien-giang-mau-thuan-tu-nhung-tran-don-sau-cuoc-nhau-82435.html