Vụ xác người chết khô ở Sài Gòn: Nạn nhân là một đạo diễn?

Liên quan đến vụ xác người chết khô ở Sài Gòn, dựa trên thẻ căn cước công dân tại hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân từng là một đạo diễn.

Liên quan đến vụ xác người chết khô ở Sài Gòn, dựa trên thẻ căn cước công dân tại hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân từng là một đạo diễn.

Sáng 15/3, cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân được phát hiện chết tại khu đất dự án thuộc khu phố 5, phường An Phú, quận 2.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một thẻ căn cước công dân mang tên Trần Văn B. (SN 1961) trên người nạn nhân. Dựa trên tấm thẻ căn cước này, bước đầu CSĐT xác nhận nạn nhân từng là một đạo diễn. Tuy nhiên hiện việc truy tìm nhân thân nạn nhân vẫn đang được công an thực hiện.

Thẻ căn cước trên người nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào chiều ngày 14/3, một người dân đi cắt cỏ tại bãi đất trống ngay giao lộ Nguyễn Hoàng- Vũ Tông Phan (phường An Phú, quận 2) thì hốt hoảng phát hiện xác người chết khô nằm ẩn dưới lớp cỏ, cạnh hàng rào công trình. Nhận tin báo, Công an quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Tại hiện trường, xác người đã chết khô nằm ẩn dưới lớp cỏ. Nạn nhân có tóc dài, mặc quần jean, áo đen, chân mang giày tây đen, cạnh đó có chiếc ví bên trong chứa một cặp kính cùng một số vật dụng khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-xac-nguoi-chet-kho-o-sai-gon-nan-nhan-la-mot-dao-dien-a222570.html