Vụ xây cầu thấp bị người dân phản ánh: Nâng tĩnh không cầu lên 0,5m

Ông Trần Hoàng Phong, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước, cho biết, sau khi kiểm tra thực tế, địa phương đã đưa ra phương án nâng tĩnh không cầu lên 0,5m.

Sau khi kiểm tra thực tế, địa phương đưa ra phương án sẽ nâng tĩnh không cầu lên 0,5m

Sau khi kiểm tra thực tế, địa phương đưa ra phương án sẽ nâng tĩnh không cầu lên 0,5m

Liên quan đến việc người dân phản ánh xây dựng cầu Kênh Tuyến 2 (xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) quá thấp làm cản trở tàu, ghe qua lại (Báo SGGP phản ánh ngày 10-3), ông Trần Hoàng Phong, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước, cho biết, sau khi kiểm tra thực tế, địa phương đã đưa ra phương án nâng tĩnh không cầu lên 0,5m.

Theo ông Trần Hoàng Phong, với phương án này, còn 4 hộ chưa đồng ý mà đề nghị nâng cao lên 1m. Tuy nhiên, nếu nâng cầu quá cao sẽ không đảm bảo an toàn giao thông. Chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân, khi tất cả người dân đồng thuận, thống nhất thì tiếp tục triển khai thi công cầu Kênh Tuyến 2.

Như Báo SGGP đã đưa tin, nhiều hộ dân ở ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước đã phản ánh và gửi đơn kiến nghị nhiều nơi về việc huyện Tân Phước cho xây dựng cầu quá thấp, các phương tiện đường thủy không thể lưu thông vào thu hoạch và thu mua nông sản của hộ dân.

Cầu Kênh Tuyến 2 do UBND huyện Tân Phước làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư trên 2,6 tỷ đồng, khởi công tháng 8-2022, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Sau khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương đã cho tạm ngừng thi công.

NGỌC PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vu-xay-cau-thap-bi-nguoi-dan-phan-anh-nang-tinh-khong-cau-len-05m-post683311.html