Vụ xe bán tải kéo lê xe máy 700m: Tin chính thức từ Công an quận

Công an quận Đống Đa cho biết, khi chiếc xe máy vượt lên chặn đầu xe Mazda, lái xe Mazda đã đánh lái đâm trực tiếp vào xe máy, kéo lê cả người và phương tiện khoảng 700m.

Như thông tin đã đưa, khoảng 22h30 ngày 11/4 trên đường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã xảy ra một vụ đâm xe vô cùng nghiêm trọng giữa xe bán tải màu đen nhãn hiệu Mazda (BKS 29C – 82717) và người điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda mang biển số do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp.

Sau cú va chạm, lái xe bán tải vẫn tiếp tục nhấn ga bỏ chạy cuốn theo cả phương tiện trong gầm bất chấp sự truy đuổi của người dân đi đường. Được khoảng 700m, đến khi xe bán tải bị nổ nốp không đi được nữa mới chịu dừng lại.

Xe Mazda mang BKS 29 - 82717 (Ảnh: Zing.vn).

Xe Mazda mang BKS 29 - 82717 (Ảnh: Zing.vn).

Trao đổi với PV, một cán bộ đội Hình sự, Công an quận Đống Đa cho biết, khoảng 22h ngày 11/4, ô tô Mazda màu đen đi từ ngõ Văn Chương tới Khâm Thiên hướng ra đường Ô Chợ Dừa thì va chạm với xe máy Honda đi ngược chiều (xe máy đi theo hướng Khâm Thiên ra đường Lê Duẩn).

Vụ va chạm nhẹ không dẫn đến bị thương về người, hư hỏng phương tiện không đáng kể. Tuy nhiên sau đó, người điều khiển xe máy quay đầu đuổi theo chiếc ô tô Mazda. Đuổi đến ngã 6 Ô Chợ Dừa, khi dừng đèn xanh, đèn đỏ thì chiếc xe máy vượt lên chặn đầu xe Mazda. Lái xe Mazda đã đánh lái đâm trực tiếp vào xe máy, kéo lê cả người và phương tiện.

Đến trước số nhà 143 Ô Chợ Dừa, người điều khiển xe máy bị văng ra ngoài. Xe ô tô tiếp tục bỏ chạy kéo lê chiếc xe máy trong gầm. Thấy vậy, nhiều người dân đi đường chứng kiến đã đuổi theo truy bắt chiếc Mazda trên. Đến khu vực phường Nhân Chính, lái xe đã bị người dân bắt được do xe bị nổ nốp, không còn di chuyển được nữa.

Bất bình trước hành động đâm xe rồi bỏ chạy của lái xe Mazda trên, nhiều người dân truy đuổi đã lao vào đánh khiến lái xe bị đa chấn thương. Sau khi cơ quan chức năng có mặt đã tiến hành đưa lái xe đi cấp cứu tại BV Đại học Y Hà Nội.

Lái xe Mazda bị đánh. (Ảnh cắt từ Clip).

Tại BV Đại học Y, các bác sĩ tiếp nhận xác định lái xe có nồng độ cồn trong máu.

Cũng theo thông tin từ Công an quận Đống Đa, lái xe ô tô Mazda là Vũ Hoàng Dương (SN 1974), nơi ở hiện nay tại Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Hiện nay, lái xe đã tỉnh nhưng chưa hồi phục hoàn toàn, đang được chăm sóc trong tình trạng cách ly.

Nạn nhân điều khiển xe máy là Đỗ Mạnh Đ. (SN 1976) trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, hiện đang được cấp cứu tại BV Xanh Pôn Hà Nội, đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Tân Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-xe-ban-tai-keo-le-xe-may-700m-tin-chinh-thuc-tu-cong-an-quan-a366320.html