Vụ xe ben cuốn 6 người vào gầm: Tài xế khai do đang chạy nhanh và bị lạc tay lái

Tại cơ quan công an, tài xế xe ben đã khai nhận do đang điều khiển xe chạy nhanh, bất ngờ gặp 1 xe máy băng ra từ hẻm nên dẫn đến lạc tay lái, tông vào dải phân cách, sau đó, tông vào 6 xe máy làm 6 người thương vong.

Đêm 1/3, xe ben do tài xế Mai Văn Giàu điều khiển chạy từ hướng đường Thống Nhất về đường Phạm Văn Đồng, đến địa chỉ 416 Phan Văn Trị thì bất ngờ mất lái lao thẳng qua làn đường ngược lại, đâm văng dải phân cách, cuốn 6 xe máy vào gầm khiến 6 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế Giàu đã rời khỏi hiện trường, đến sáng 2/3, tài xế này mới ra cơ quan công an trình diện.

Bước đầu tại cơ quan công an, lái xe Mai Văn Giàu khai nhận, do đang điều khiển xe với tốc độ cao, khi gần tới giao lộ thì có 1 chiếc xe máy băng ra từ hẻm. Lúc này, tài xế Giàu đánh lái để tránh thì lạc tay lái, tông vào dải phân cách rồi lao qua đường ngược lại, tông vào 6 xe máy làm 6 người thương vong.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai ban đầu của tài xế, công an vẫn đang tiếp điều tra làm rõ.

Về phía các nạn nhân trong vụ tai nạn, sau khi được đưa vào BV cấp cứu, do vết thương quá nặng, anh Đỗ Quang Đại (28 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) đã tử vong.

5 nạn nhân còn lại được tiếp tục cấp cứu. Trong đó, bệnh viện Quân y 175 đang cấp cứu cho 2 bệnh nhân trong vụ tai nạn trên. Nạn nhân Nguyễn Quốc Toản (SN: 1991, quê Thanh Hóa) bị gãy chân và anh Vũ Văn Thành (SN: 1989, quê Gia Lai) bị đa chấn thương.

1 trong 6 người bị tai nạn đã tử vong.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-xe-ben-cuon-6-nguoi-vao-gam-tai-xe-khai-dang-chay-nhanh-va-bi-lac-tay-lai-2318705.html