Vụ xe bồn bốc cháy làm 6 người chết ở Bình Phước: Danh tính các nạn nhân

Vụ cháy xe bồn chở xăng tại Bình Phước đã khiến 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương, 19 căn nhà bị thiêu rụi và 5 căn nhà bị ảnh hưởng. Đặc biệt, trong số các nạn nhân tử vong còn có 4 người cùng trong một gia đình.

Vụ cháy xe bồn chở xăng tại Bình Phước đã khiến 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương, 19 căn nhà bị thiêu rụi và 5 căn nhà bị ảnh hưởng. Đặc biệt, trong số các nạn nhân tử vong còn có 4 người cùng trong một gia đình.

Đến trưa nay (22/11), UBND xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cơ bản xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ cháy xe bồn kinh hoàng trên quốc lộ 13 đoạn qua ấp 3B.

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy xe bồn ở Bình Phước. Ảnh: Tổ Quốc

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy xe bồn ở Bình Phước. Ảnh: Tổ Quốc

Cụ thể, danh sách 6 nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), cháu Lê Ngọc Kim N. (6 tuổi, con chị Tú), cháu Lê Hoàng A.(15 tuổi, con chị Tú), chị Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), cháu Võ Hồng A. (6 tuổi, con ông Võ Hồng Đổng) và anh Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh).

Hai nạn nhân bị thương là anh Thạch Văn Phong (tài xế xe bồn, quê Trà Vinh) và anh Bùi Thanh Vĩnh (lái xe ba gác, 43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành). Trong đó, anh Thạch Văn Phong bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi đồ đạc trong nhà gần như đều bị thiêu rụi. Ảnh: Tổ Quốc

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 4h sáng ngày 22/11 trên QL13, chiếc xe bồn chở xăng chạy trên quốc lộ 13 hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước). Khi qua xã Minh Hưng, ô tô này va chạm với xe ba gác chở nước đá rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện.

Vụ tai nạn làm xe chở xăng dầu (10 khối dầu, 4 khối xăng) bị lật và tràn vào khu vực nhà dân dọc tuyến QL13.

Vụ việc cũng khiến 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp nhà ở bốc cháy, trong đó 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. 6 người chết do cháy, 2 tài xế lái xe bồn và xe ba gác bị thương.

Ngay sau sự việc xảy ra, Giám đốc công an tỉnh Bình Phước đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ huy, điều động lực lượng chữa cháy, cấp cứu người bị nạn, khắc phục thiệt hại.

Đồng thời, Bí thư cùng Chủ tịch tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các ban, ngành địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-xe-bon-boc-chay-lam-6-nguoi-chet-o-binh-phuoc-danh-tinh-cac-nan-nhan-a252247.html